Sức khỏe

Tích cực hành động vì một thế hệ tương lai không khói thuốc

Lan Nhi 26/11/2025 - 07:41

Nhằm xây dựng môi trường giáo dục trong lành, văn minh, nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã và đang triển khai các hoạt động thiết thực, sáng tạo nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử trong học đường.

thuoc-la.jpeg
NGƯT.TS. Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

Mỗi trường một cách làm, một cách tiếp cận riêng, song đều chung mục tiêu vì một môi trường học đường trong lành. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giảng viên và sinh viên, hướng đến hình thành nếp sống lành mạnh, văn hóa ứng xử đẹp nơi giảng đường, đúng nghĩa “nói không với khói thuốc”.

Theo NGƯT.TS. Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nhà trường luôn xác định việc phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, đồng thời đưa chỉ tiêu “phòng, chống tác hại của thuốc lá” vào kế hoạch năm học.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ như treo biển cấm hút thuốc tại các khu giảng đường, ký túc xá; nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá trong căng tin; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị chăm sóc sức khỏe và tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC).

Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM), công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá được nhà trường xem là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện xuyên suốt trong năm học.

thuoc-la-1-.jpeg
Trường Đại học Thủ Dầu Một đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá bằng các hoạt động sinh động, sáng tạo trong năm học.

Nhà trường đẩy mạnh phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, quyền và nghĩa vụ của công dân, nghĩa vụ của người hút thuốc, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo khu vực cấm hút thuốc lá.

Các hình thức tuyên truyền đa dạng được tổ chức như hội thi, tọa đàm, chương trình văn hóa - văn nghệ, triển lãm tranh ảnh, pano, áp phích tuyên truyền… Bên cạnh đó, trường tích cực hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia không khói thuốc (25-31/5)” và “Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5)”, phát động hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho sinh viên.

thuoc-la-2-.jpeg
Các trường đưa chỉ tiêu phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch năm học, góp phần hình thành môi trường giáo dục văn minh, nói không với khói thuốc.

Đặc biệt, Trường Đại học Thủ Dầu Một còn vận động đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên gương mẫu nói không với thuốc lá, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa, góp phần xây dựng không gian học tập lành mạnh, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ sức khỏe.

Không đứng ngoài nỗ lực chung của toàn ngành giáo dục trong việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, Trường Đại học Luật Hà Nội (Phân hiệu Đắk Lắk) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp, mang lại hiệu quả rõ nét và lan tỏa tích cực đến sinh viên.

Đơn cử, phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức chương trình truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

thuoc-la-3-.jpeg
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức truyền thông trực tiếp và ký cam kết không khói thuốc với sự tham gia của sinh viên và cán bộ.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và lãnh đạo Phân hiệu. Phát biểu tại sự kiện, ThS. Nguyễn Hùng Vừa - Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà còn là diễn đàn khoa học giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá, hình thành thói quen sống lành mạnh.

Trong chương trình, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chia sẻ các kết quả nghiên cứu y học và số liệu thực tiễn về ảnh hưởng nghiêm trọng của thuốc lá tới sức khỏe cộng đồng, qua đó kêu gọi hành động chung tay vì một môi trường học tập an toàn, không khói thuốc.

Điểm nhấn đáng chú ý là lễ ký cam kết của cán bộ, viên chức và sinh viên Phân hiệu, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

Các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đang được nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước triển khai đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với thực tế. Thông qua tuyên truyền, hành động và cam kết, mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên đều đang góp phần lan tỏa thông điệp: “Thuốc lá - hiểm họa cho sức khỏe, cho tương lai, và cho cả cộng đồng.”

Lan Nhi