Tiêu điểm

Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA)

Mai Đỉnh 20/11/2025 - 19:43

Chiều 20/11, tại Hà Nội, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA) - ông Marcin Czepelak.

Cùng đi có ông Neil Nucup, Cố vấn Pháp lý và Trưởng đại diện Tòa Trọng tài Thường trực tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được đón ông Marcin Czepelak đến thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng cảm ơn những hỗ trợ của PCA dành cho TANDTC Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức hai hội thảo quốc tế dành cho Thư ký và Thẩm phán các Tòa án nhân dân khu vực miền Trung và miền Nam, mang lại nhiều kết quả quan trọng.

pca-pqh-tiep-pca-2-.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đánh giá cao những kết quả bước đầu trong hợp tác giữa hai bên, dù TANDTC mới thiết lập quan hệ với PCA từ cuối năm 2022. Ông bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác này tiếp tục được mở rộng và phát triển trong thời gian tới.

Đáp lại những tình cảm đó, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) Marcin Czepelak cảm ơn Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn. Ông cho biết từ năm 2022, khi PCA mở văn phòng tại Việt Nam, cơ quan này đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều bộ, ngành; trong đó, ông đánh giá cao mối quan hệ mang tính nền tảng với TANDTC Việt Nam. "Gặp gỡ thường niên là yếu tố quan trọng giúp hai bên tăng cường quan hệ hợp tác", ông nhấn mạnh.

pca-pqh-tiep-pca-3-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng tại buổi tiếp.

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng mong muốn phía PCA hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế, đặc biệt trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại đã được thông qua năm 2010. Điều này đảm bảo đáp ứng phù hợp với điều kiện Việt Nam cũng như phù hợp với các thông lệ điều kiện phát triển kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, tiếp tục có những hỗ trợ các cơ quan pháp lý của Việt Nam những kinh nghiệm của quá trình giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến Nhà nước Việt Nam; tập huấn cho đội ngũ Thẩm phán, công chức của Tòa án Việt Nam liên quan tới Công ước 1958 của Liên hợp quốc về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài quốc tế…

pca-pqh-tiep-pca-4-.jpg
Ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA) và các cộng sự.

Thông tin cụ thể về Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật này cũng bộc lộ một số hạn chế, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, TANDTC Việt Nam không được giao là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật. Từ năm 2023, Hội Luật gia Việt Nam mới là tổ chức được giao soạn thảo dự án Luật này.

Cũng theo Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thời gian qua, Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định thương mai tự do, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến kinh doanh thương mại (hoạt động đầu tư), đòi hỏi Thẩm phán của Việt Nam phải tuân thủ nghiêm túc những cam kết trong hiệp định trên. Do đó, việc tập huấn cho các Thẩm phán là một trong những công tác trọng tâm, ưu tiên.

pca-pqh-tiep-pca-5-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng trao quà tặng ông Marcin Czepelak.

“Uy tín, hiệu quả của hệ thống Tòa án Việt Nam cũng như của Văn phòng của PCA phụ thuộc nhiều vào quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và PCA để đảm bảo làm sao những phán quyết đúng pháp luật và phù hợp với các thông lệ quốc tế, đảm bảo được công nhận và cho thi hành – điều đó nâng cao uy tín của PCA cũng như TANDTC Việt Nam”, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng cho biết.

Đối với góp ý vào quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại mà Tổng Thư ký PCA đã chia sẻ, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng nhất trí và cho biết sẽ có ý kiến vào dự thảo Luật.

Trao đổi lại, Tổng Thư ký PCA đánh giá cao và thống nhất đề xuất các hoạt động hợp tác của Phó Chánh án TANDTC Việt Nam; đồng thời khẳng định sự trợ giúp rất quan trọng. PCA khẳng định sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với TANDTC Việt Nam về những vấn đề đã nêu.

pca-pqh-tiep-pca-1-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Marcin Czepelak và các thành viên tại buổi làm việc.

Tòa Trọng tài thường trực (PCA) là tổ chức quốc tế liên chính phủ với 121 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Tòa Trọng tài thường trực được thành lập theo Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1899 và Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1907.

Nhiệm vụ chính của Tòa Trọng tài thường trực là tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp quốc tế giữa các quốc gia, các pháp nhân nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư quốc tế bằng trọng tài hoặc bằng các biện pháp hòa bình khác. Hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực đang ngày càng được củng cố.

Ngoài Trụ sở chính tại La Hay, Hà Lan, PCA hiện có 05 văn phòng đại diện tại các quốc gia, khu vực trên thế giới, bao gồm: Buenos Aires (Argentina), Mauritius, Singapore, Vienna (Áo) và Việt Nam. Văn phòng đại diện tại Hà Nội là văn phòng thứ năm ngoài trụ sở chính của PCA và là văn phòng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Mai Đỉnh