Gia Lai họp khẩn ứng phó lũ lụt và sạt lở, sơ tán dân ngay lập tức
Chiều 18/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và 135 xã, phường nhằm triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất đang diễn biến phức tạp. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì.
Theo báo cáo của Sở NN&MT, trong ngày 18/11, vùng biển tỉnh Gia Lai xuất hiện gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6-7. Dự báo từ đêm nay, gió tiếp tục mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5m.
Lũ trên các sông cũng đang diễn biến nhanh. Trong 12 giờ qua, mực nước các sông tăng mạnh. Thượng lưu sông Ba duy trì ở mức cao; hạ lưu sông Ba có khả năng đạt đỉnh trên báo động 3 từ 0,5-1m. Trên sông Kôn, mực nước cũng có thể vượt báo động 2 và duy trì cao trong 12-24 giờ tới.
Toàn tỉnh hiện có hơn 280 hồ chứa. Khu vực phía Đông có 164 hồ, trong đó 33 hồ đầy nước, 47 hồ đã qua tràn, dung tích đạt 68,6% thiết kế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cảnh báo: “Dù đã cuối mùa mưa, nhưng nếu xuất hiện mưa lớn, nhiều hồ chứa buộc phải xả lũ, nguy cơ gây ngập sâu vùng hạ du. Các địa phương phải theo dõi sát thời tiết, chuẩn bị phương án di dời dân ngay khi cần thiết”.
Ông Tiệp yêu cầu các ngành phối hợp xử lý nguy cơ sạt lở, nhất là trên các tuyến đèo, điểm giao thông xung yếu; đồng thời chủ động thông tin kịp thời về việc xả lũ ở khu vực Gia Lai Đông - nơi được dự báo có mưa rất lớn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị kích hoạt kịch bản 3.1, yêu cầu toàn tỉnh rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và tổ chức sơ tán dân ngay trong chiều nay (18/11).

Ông nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, yêu cầu công an và quân đội bố trí lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu để ứng cứu kịp thời. Các địa phương phải thông tin liên tục cho người dân, hỗ trợ kê cao tài sản hoặc di dời khi cần.
“Không để người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm. Đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, điều tiết xả nước phù hợp để vừa cắt lũ hạ du vừa tích nước cho sản xuất sau mưa lũ”, ông Thanh yêu cầu.
Nhiệm vụ cho từng ngành: từ lương thực, y tế đến giao thông, điện lực. Sở NN&MT tăng cường kiểm tra hồ chứa, tham mưu kịp thời, phối hợp các đoàn công tác xuống địa bàn chỉ đạo trực tiếp.
Lực lượng công an, quân đội sẵn sàng phương tiện, lực lượng để hỗ trợ sơ tán dân và ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.
Sở Công Thương dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ người dân khi bị chia cắt.
Sở Giáo dục - Đào tạo chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thời tiết. Sở Y tế chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị và lực lượng y tế cơ động.
Ngành điện lực khẩn trương khắc phục hệ thống điện hư hỏng sau bão số 13, tránh rò rỉ, chập điện trong mưa lớn.
Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án kiểm tra công trình, chuẩn bị phương tiện bảo đảm giao thông và khơi thông dòng chảy.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu hoàn thành việc sửa chữa nhà sập, tốc mái do bão số 13 gây ra; đồng thời không để người dân thiếu nơi ở an toàn trong thời điểm mưa lũ đang bủa vây.