Đời sống

Báo Công lý và Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết phối hợp tuyên truyền

Nhóm PV TP.HCM 17/11/2025 - 18:29

Chiều 17/11, tại Cục Chính trị Quân khu 7 đã diễn ra Hội nghị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 7 và Báo Công lý.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 và đồng chí Trần Đức Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin, tuyên truyền Tòa án nhân dân, Bí Thư chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn lãnh đạo các phòng, ban, đội ngũ biên tập viên, phóng viên Báo Công lý cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 (Tòa án Quân sự Quân khu, Báo Quân khu, Phòng Dân vận, Đoàn Văn công...).

dsc_3653.jpg
Toàn cảnh Hội nghị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 7 và Báo Công lý.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 bày tỏ sự vui mừng khi tiếp đón đoàn công tác của Báo Công lý.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc phối hợp tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng nhằm phổ biến pháp luật, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn cho biết, hai bên sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm tuyên truyền hoạt động của mỗi đơn vị; phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng Báo Quân khu; tổ chức phiên tòa giả định trong Quân đội để giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật; đồng thời triển khai nhiều hình thức tuyên truyền trực quan như chương trình văn công, chiếu phim, triển lãm… nhằm lan tỏa chính sách pháp luật của Nhà nước.

dsc_3645.jpg
Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự hợp tác giữa hai đơn vị và tin tưởng Báo Công lý sẽ tuyên truyền tốt hình ảnh người lính và các hoạt động của Quân khu trong thời gian tới.

Đồng chí cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Báo Công lý trong nhiều hoạt động.

Đối với các đơn vị trực thuộc Quân khu 7, Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn yêu cầu bám sát các nội dung để phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Đại diện Báo Công lý, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh gửi lời cảm ơn lãnh đạo Quân khu 7 đã tạo điều kiện cho buổi làm việc và ký kết hợp tác.

dsc_3690.jpg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh cho biết, Báo Công lý - cơ quan ngôn luận của Toà án nhân dân tối cao luôn chú trọng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp.

Thời gian qua, Báo Công lý đã phối hợp với nhiều đơn vị thuộc Quân đội xây dựng chuyên trang, chuyên đề, tổ chức các cuộc thi và triển khai nhiều phiên tòa giả định.

Tại Quân khu 4, Báo Công lý phối hợp tổ chức mô hình tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định, qua đó mang lại hiệu quả tích cực và được lãnh đạo Quân khu tặng bằng khen.

dsc_3726.jpg
Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn và Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh ký kết hợp tác.

Ở phía Nam, Báo Công lý phối hợp với Tòa án Quân sự hai cấp Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Tòa án Quân sự hai cấp Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhiều phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thời gian tới, Báo dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động đến vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh khẳng định, nhiệm vụ tuyên truyền của Quân khu cũng là nhiệm vụ của Báo Công lý. Việc phối hợp sẽ giúp hai đơn vị phát huy thế mạnh, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường…

dsc_3733.jpg
Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, hai bên thống nhất khung chương trình và sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhất.

Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa Cục Chính trị Quân khu 7 và Báo Công lý trong công tác tuyên truyền pháp luật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

dsc_3698.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.
dsc_3701.jpg
Đại diện Báo Quân khu 7 phát biểu.
dsc_3713.jpg
Đại diện Tòa án Quân sự Quân khu 7 phát biểu.
dscn4720.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Trị sự Báo Công lý phát biểu.
dscn4692.jpg
Đồng chí Quách Văn Chữ - Ủy viên Ban Thư ký chi hội Nhà báo, Tổng Thư ký chuyên trang Doanh nhân và Công lý phát biểu.
dsc_3694.jpg
Đại diện Báo Công lý tại buổi làm việc.
anh-man-hinh-2025-11-17-luc-17.09.23.png
z7233902225777_88d3514a6e82c4fa8ce2465f16b8cab1.jpg
anh-man-hinh-2025-11-17-luc-17.07.34.png
Hai đơn vị trao tặng quà lưu niệm.

Nội dung ký kết giữa hai đơn vị:

Báo Công lý và Cục Chính trị Quân khu 7 sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tuyên truyền về kết quả các hoạt động của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, nhất là những chủ trương, mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo... bằng nhiều hình thức phong phú; chú trọng phát huy hiệu quả của mạng xã hội; tổ chức các “Phiên tòa giả định”; kết hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim. Liên hệ vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành tài trợ; huy động tối đa mọi nguồn lực tổ chức các chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn (kết hợp trong các chương trình thông tin, tuyên truyền).

Báo Công lý tổ chức biên tập, sản xuất tài liệu, tin bài, phóng sự báo chí, phim ngắn, phóng sự truyền hình có hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ thu hút người dân quan tâm, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhằm phát huy tính hiệu quả của công tác xét xử, mô hình phiên tòa giả định.

Tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; trao đổi, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ biên tập viên, phóng viên Báo Quân khu. Ứng dụng hiệu quả các giải pháp khoa học công nghệ trong triển khai nhiệm vụ và thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên không gian mạng.

Trường hợp phát sinh nhiệm vụ đột xuất, hai bên chủ động trao đổi, kịp thời phối hợp xử lý, ký kết phụ lục bổ sung của Chương trình phối hợp hoặc đề xuất các biện pháp thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Nhóm PV TP.HCM