Hải Phòng chuẩn bị tổ chức phiên tòa giả định về IUU
Báo Công lý và TAND TP. Hải Phòng đang phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị tổ chức triển khai phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Ngày 23/10/2017, Ủy ban châu Âu (EC) đã rút “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chống khai thác IUU trên cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Dự kiến, cuối tháng 11/2025, Đoàn Thanh tra EC sang làm việc tại Việt Nam lần thứ 5 để kiểm tra, xem xét việc gỡ bỏ “Thẻ vàng” của EC đối với thủy sản của Việt Nam. Đây là dịp đặc biệt quan trọng để Việt Nam chứng minh những nỗ lực không ngừng trong những năm qua trong công tác chống khai thác IUU, góp phần mở ra một hướng đi mới cho thủy sản nước ta.
Tại Hải Phòng, thời gian qua, thành phố đã và đang tập trung cao các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chống khai thác IUU và quyết tâm cùng cả nước để gỡ bỏ 'Thẻ vàng' của EC.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025, mới đây, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND hành động Tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn.
Kế hoạch giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, cơ quan; trong đó có sự vào cuộc của các đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá,... để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống khai thác IUU; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát triển ngành thủy sản trên địa bàn thành phố.
Theo thống kê, hiện Hải Phòng có 809 tàu cá hoạt động; tất cả đã cấp giấy phép khai thác thủy sản, đã được làm sạch dữ liệu, đối soát trên VNeID và cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý nghề cá quốc gia VN-Fishbase. Đến ngày 25/10/2025, Hải Phòng có 278 tàu cá từ 15m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình và 100% đã tiến hành lắp đặt. Đặc biệt, thành phố chưa phát hiện các tổ chức, cá nhân môi giới, đưa tàu cá và ngư dân Hải Phòng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Chung tay cùng cả nước quyết tâm để gỡ bỏ 'Thẻ vàng' của EC, thời gian qua, Báo Công lý đã chủ động phối hợp cùng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt ngư dân vùng biển; trong đó có các phiên tòa giả định nội dung về chống khai thác IUU.
Tiếp tục hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, dự kiến, ngày 26,27/11/2025, Báo Công lý và TAND TP. Hải Phòng phối hợp tổ chức triển khai phiên tòa giả định nội dung về IUU tại Hải Phòng. Phiên tòa giả định về IUU có sự tham gia của Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát biển, đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, nhiều chủ tàu cá và đông đảo ngư dân trên địa bàn,…
Đây là dịp để người dân tiếp cận với pháp luật, đặc biệt là những quy định về khai thác hải sản và những chế tài xử lý khi vi phạm các quy định về khai thác hải sản.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là bà con ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Từ đó, đóng góp tích cực làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC sang làm việc tại Việt Nam lần thứ 5 và chung tay cùng cả nước để gỡ bỏ 'Thẻ vàng' của EC.