Chống khai thác IUU

Công tác phổ biến pháp luật chống khai thác IUU đã đạt hiệu quả cao

Sông Hương 17/11/2025 - 07:26

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không chỉ ở phường Mũi Né và xã Phan Rí Cửa mà ở các địa phương ven biển khác như: Phường Phan Thiết, phường Phước Hội, xã Liên Hương, Đặc khu Phú Quý… cũng đều thành lập Tổ phản ứng nhanh, kết hợp tuyên truyền, vận động, ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU) tỉnh Lâm Đồng đánh giá, từ chỗ chưa hiểu “IUU” là gì, đến nay hầu hết ngư dân, thuyền trưởng đều nắm rõ quy định và trở thành tuyên truyền viên tích cực. Kết quả này đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng, để góp phần chuyển đổi từ "nghề cá nhân dân" sang "nghề cá bền vững".

lam-dong-ban-chi-dao-iuu-3.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên - Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU chủ trì cuộc họp về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ tập trung xây dựng phương thức quản lý mới. Đó là phối kết hợp giữa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tích cực tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản như: Hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản;

Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, trừ trường hợp bất khả kháng; khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại;

Sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; phá hủy, tháo dỡ gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

lam-dong-ban-chi-dao-iuu-13.jpg
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác IUU đã đạt hiệu quả cao.

Hiện nay các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bước đầu ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu cá đang hoạt động; hoàn thành thống kê, phân loại, sàng lọc tàu cá “3 không” đến từng thôn, xã vùng biển để quản lý, làm cơ sở để tổ chức đăng ký theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ); đồng thời kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngừng hoạt động chưa lắp đặt VMS; phát huy hệ thống giám sát tàu cá phục vụ theo dõi, giám sát, cảnh báo tàu cá vượt ranh giới biển Việt Nam.

Công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận luôn được quan tâm, nhất là xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và một số vụ việc vi phạm quy định về VMS theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tính răn đe.

lam-dong-ban-chi-dao-iuu-14.jpg
Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trong nghề cá được các ngành chức năng thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 8.407 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishbase. Đặc biệt, trên 2.710 tàu cá “3 không” đã được thực hiện đăng ký, đưa vào quản lý theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT…

Và đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản đáp ứng các điều kiện mà EU đưa ra. Do đó, mọi thứ đã sẵn sàng để đón Đoàn thanh tra EC trở lại kiểm tra thêm lần nữa, nhằm xóa bỏ cảnh báo “Thẻ vàng”, lấy lại vị thế cho nghề cá, mở đường cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU một cách thuận lợi.

Ngày 18 và 19/11, Báo Công lý sẽ phối hợp với TAND tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên tòa giả định tại UBND xã Phan Rí Cửa và UBND phường Mũi Né.

Các phiên tòa giả định sẽ mang đến nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm thay đổi nhận thức, kiến thức, thái độ, hành vi của ngư dân và chủ tàu thuyền về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU; đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển.

Sông Hương