Chính trị

Đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Gia Lai

Trần Sỹ 16/11/2025 - 14:29

Sáng 16/11, tại xã biên giới Ia Nan (Gia Lai), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ khởi công 7 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới.

Đầu tư 7 trường học ở biên giới với số tiền hơn 1.516 tỷ đồng

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh Gia Lai, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, địa hình chủ yếu là đồi núi cao nguyên, có đường biên giới khoảng 90 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, gồm 7 xã biên giới: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với địa bàn vùng sâu, vùng xa những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

z7229433925093_09d8cc51e465ee77ac0c5d66c66ebd93.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (bên phải) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng phát triển vẫn chưa đồng đều giữa các vùng miền, đặc biệt là vùng biên giới, cơ sở vật chất chưa đảm bảo nhu cầu học tập, tỷ lệ học sinh bỏ học cao.

Từ đó, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng biên giới.

W_z7229418233145_2cc6e7b1c33bbb2794008b54398e848f(2).jpg
Phối cảnh Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng.

Chủ đầu tư của 7 dự án trường học này là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 7 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS, đồng bộ về công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học. Xây dựng mới các hạng mục công trình dạy và học với quy mô giáo dục tại 7 trường, số lớp học 212 lớp, với số lượng 7.108 học sinh (bình quân mỗi lớp 35 học sinh).

Cụ thể, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia Mơ tại vị trí quy hoạch xây dựng: tại làng KLăh, nằm trên trục đường tỉnh lộ 665; quy mô xây dựng: 24 lớp, 750 học sinh (tiểu học: 15 lớp, 451 học sinh; trung học cơ sở: 9 lớp, 299 học sinh); 450 học sinh nội trú, 300 học sinh bán trú; nhà công vụ giáo viên: 26 phòng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia Púch, vị trí quy hoạch xây dựng: tại Làng Goòng, xã Ia Púch; quy mô xây dựng: 26 lớp, 794 học sinh (tiểu học: 16 lớp, 462 học sinh; trung học cơ sở: 10 lớp, 332 học sinh); 270 học sinh nội trú, 524 học sinh bán trú; nhà công vụ giáo viên: 12 phòng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia Pnôn, vị trí quy hoạch xây dựng: tại làng Chan, xã Ia Pnôn; quy mô xây dựng: 34 lớp, 1.134 học sinh (tiểu học: 21 lớp, 702 học sinh; trung học cơ sở: 13 lớp, 432 học sinh); 570 học sinh nội trú, 564 học sinh bán trú nhà công vụ giáo viên, 20 phòng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia Nan, vị trí quy hoạch xây dựng: tại thôn Ia Đao, xã Ia Nan (dọc theo Quốc lộ 14C); quy mô xây dựng: 24 lớp, 840 học sinh (tiểu học: 16 lớp, 560 học sinh; trung học cơ sở: 8 lớp, 280 học sinh); 420 học sinh nội trú, 420 học sinh bán trú.

z7229433943043_3306dc132b8fec0d3fdc5f716dcd558f.jpg
Các em học sinh tại Lễ khởi công và động thổ.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia Dom, vị trí quy hoạch xây dựng: tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom; quy mô xây dựng: 36 lớp, 1.260 học sinh (tiểu học: 24 lớp, 840 học sinh; trung học cơ sở: 12 lớp, 420 học sinh); 340 học sinh nội trú, 920 học sinh bán trú; nhà công vụ giáo viên, 20 phòng. Đầu tư Đường giao thông kết nối từ Quốc lộ 19 đến cổng Trường nội trú liên cấp xã Ia Dom, chiều dài 400m, kết cấu đường bê tông xi măng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia Chia, vị trí quy hoạch xây dựng: tại làng Lang, xã Ia Chia; quy mô xây dựng: 30 lớp, 1.000 học sinh (tiểu học: 17 lớp, 566 học sinh; trung học cơ sở: 13 lớp, 434 học sinh); 500 học sinh nội trú, 500 học sinh bán trú; nhà công vụ giáo viên, 24 phòng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Ia O, vị trí quy hoạch xây dựng: tại làng Dăng, xã Ia O, dọc theo quốc lộ 14C; quy mô xây dựng: 38 lớp, 1.330 học sinh (tiểu học: 25 lớp, 875 học sinh; trung học cơ sở: 13 lớp, 455 học sinh); 1.120 học sinh nội trú, 210 học sinh bán trú; nhà công vụ giáo viên, 24 phòng.

z7229429264664_1dac040262cdcf4e6572d5d4b909a03c.jpg
Đồng chí Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai báo cáo việc xây dựng 7 trường học trên địa bàn 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”

Sau khi hoàn thành, trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đảm bảo chỗ học, ăn ở nội trú cho học sinh trên địa bàn xã, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tạo điều kiện để ổn định và thu hút đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với vùng biên giới; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, lành mạnh.

Trường sẽ gồm đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất… nhằm tạo môi trường học tập toàn diện, kết nối, lan tỏa và an toàn cho học sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công và động thổ, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cho biết việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới trên cả nước và 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai là chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích đào tạo, nâng cao trình độ, điều kiện cho con em các địa phương có nơi học tập khang trang, sạch đẹp.

z7229433154010_32f1f5b096edce9f421a50d334f7a4e8.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

“Việc xây dựng các trường này không chỉ mục đích là để nâng cao dân trí, thắp sáng ước mơ mà còn là thực hiện khát vọng của con em các dân tộc khu vực biên giới. Cao hơn nữa là biểu tượng về tinh thần, văn hóa, biểu tượng của chính sách đại đoàn kết của các dân tộc”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải tập trung xây dựng đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ, để năm học tới có những ngôi trường khang trang, hiện hữu trên những vùng biên cương của Tổ quốc.

z7229431732325_383ff21fc32de0fa401ef0cbd20aae32.jpg
z7229431745739_0105ff452a66614c25ec6c41732bb4e2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu khởi công, động thổ dự án xây dựng 7 Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS trên địa bàn 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai), đề nghị chủ đầu tư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo 7 xã biên giới quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

“Tập trung chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt; xác định đây là một chiến dịch đặc biệt cần phải triển khai với phương châm "khẩn trương, chắc chắn, hiệu quả”, có cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026”, đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, kết nối hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước sạch, nước thải, viễn thông…) và khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đặc thù đối với giáo viên, học sinh để các trường đủ điều kiện bắt đầu đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, các gia đình, học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn...

Trần Sỹ