Lâm Đồng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chống khai thác IUU
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đã ban hành hàng trăm văn bản triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Vi phạm khai thác IUU có thể bị xử lý hình sự
Theo đó, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh vẫn xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng và phải thực hiện xuyên suốt, liên tục và lâu dài.

Sau khi hợp nhất, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1278/KH-UBND ngày 6/8/2025 triển khai đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tháng 9 vừa qua được xem là tháng cao điểm để Lâm Đồng hoàn thiện các khuyến nghị mà Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đã chỉ ra trong các đợt thanh tra trước; trong đó kiểm soát tàu nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài và truy xuất nguồn gốc thủy sản là một trong những tiêu chí quan trọng.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Chiến cho biết: Theo kế hoạch trong năm 2025, Đoàn Thanh tra EC sẽ qua Việt Nam kiểm tra việc gỡ “Thẻ vàng” lần thứ 5. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh đang thực hiện mục tiêu “kép” là vừa tập trung chống khai thác IUU, sẵn sàng chủ động đón Đoàn Thanh tra EC vào Việt Nam, cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng”, vừa tập trung thúc đẩy, xây dựng “chuỗi giá trị hải sản khai thác”, tạo nguồn nguyên liệu sạch cho chế biến, xuất khẩu trong năm 2025.
Tại phiên họp trực tuyến lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” trong năm 2025, do đó phải cương quyết tuyên chiến với khai thác IUU, yêu cầu các tỉnh, thành có biển kiểm điểm hàng tuần và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hình sự trước 15/10/2025, theo Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.
Đây là Nghị quyết “hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản”, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024.

Nghị quyết này có 11 Điều, bao gồm: Hành vi xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản trái phép quy định tại các Điều 347, 348 và 349 của Bộ luật Hình sự; hành vi liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật Hình sự;
Hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông để khai thác thủy sản trái phép quy định tại Điều 287 của Bộ luật Hình sự; hành vi xâm phạm trong lĩnh vực thương mại thủy sản quy định tại các Điều 188, 189, 198 và 341 của Bộ luật Hình sự…
Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị “hành động khẩn trương, quyết liệt, tuần sau tốt hơn tuần trước”, xác định rõ người chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ.
Căng mình kiểm soát, đưa nghề cá đi vào nề nếp
Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiều địa phương trong tỉnh đã căng mình kiểm soát, thực hiện cao điểm về công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá.

Bên cạnh đó, Trung tâm giám sát tàu cá tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện, cảnh báo tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới vùng khai thác trên biển để xử lý.
Các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, ra vào cảng và hoạt động trên biển theo đúng quy định. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài…
Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ban hành Chỉ thị 04 về tăng cường lãnh đạo công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, gắn với phát triển kinh tế biển và hội nhập quốc tế.
.png)
Ngoài ra, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm. Công tác truyền thông được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền về tác hại, hậu quả và chế tài xử phạt vi phạm IUU; đồng thời, phổ biến các quy định hình sự mới để răn đe, ngăn ngừa.
Đặc biệt, tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, lập danh sách tàu và ngư dân có nguy cơ cao để theo dõi, tuyên truyền và giao cán bộ phụ trách giám sát tận cơ sở. Việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được triển khai đồng bộ; tàu không đủ điều kiện sẽ không được phép ra khơi.
Công tác truy xuất nguồn gốc và kiểm soát sản lượng khai thác cũng được thực hiện nghiêm, bảo đảm nguồn nguyên liệu “sạch” cho chế biến, xuất khẩu. Lâm Đồng đang xây dựng chuỗi liên kết khai thác - thu mua - chế biến, gắn quản lý nghề cá với Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045.
Ngày 18 và 19/11, Báo Công lý sẽ phối hợp với TAND tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên tòa giả định tại UBND xã Phan Rí Cửa và UBND phường Mũi Né.
Các phiên tòa giả định sẽ mang đến nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm thay đổi nhận thức, kiến thức, thái độ, hành vi của ngư dân và chủ tàu thuyền về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU; đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển.