Công an TP Cần Thơ đẩy mạnh triển khai ứng dụng VNeTraffic
Ngày 15/11, Công an TP Cần Thơ đã thực hiện triển khai ứng dụng VNeTraffic cho 957 người dân tại kỳ sát hạch lái xe được tổ chức tại Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang, bến xe tàu Sóc Trăng và 3 điểm tiếp công dân cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn thành phố.

VNeTraffic là nền tảng số quản lý giao thông do Bộ Công an và Cục Cảnh sát Giao thông xây dựng.
Theo thông tin từ Bộ Công an, mục đích tăng tỷ lệ người dân cài đặt và kích hoạt VNeID mức độ 2 và ứng dụng VNeTraffic nhằm để: (1) hiển thị GPLX điện tử sau 02 giờ kể từ khi kết thúc hội đồng sát hạch; (2) tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông, không phải mang GPLX bản giấy; (3) tăng cường tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý dữ liệu người lái xe. Đồng thời, Bộ Công an hướng đến chỉ tiêu 100% người dự thi sát hạch GPLX cài đặt VNeTraffic trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic tích hợp nhiều tính năng thiết thực như: tra cứu lịch sử vi phạm, nhận thông báo phạt nguội, tiếp nhận thông báo và xử lý giấy tờ, lưu trữ giấy tờ điện tử (GPLX, đăng ký, bảo hiểm) và hỗ trợ nộp phạt trực tuyến.
Ứng dụng được xác định là “ví giao thông số”, giúp công dân xuất trình GPLX điện tử khi lực lượng chức năng kiểm tra, thay thế giá trị pháp lý tương đương với GPLX giấy trong nhiều trường hợp.
Những tính năng này góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân, đồng thời nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý.

Tại Cần Thơ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ cài đặt ứng dụng tới đông đảo người dân và thí sinh dự thi sát hạch.
Cụ thể, sáng 15/11, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt VNeTraffic cho 379 học viên và giáo viên tại Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang; 320 thí sinh tại điểm sát hạch Bến xe tàu Sóc Trăng; tuyên truyền cho 258 người cài đặt, kích hoạt VNeID mức độ 2 và liên kết với VNeTraffic tại 03 điểm tiếp công dân cấp đổi GPLX trên địa bàn thành phố.
Trong quá trình triển khai, Công an TP Cần Thơ đặc biệt lưu ý bảo đảm an ninh, bảo mật dữ liệu cá nhân. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại kỳ sát hạch, điểm tiếp dân với các kênh truyền thông điện tử giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt hỗ trợ tốt những trường hợp còn hạn chế về thiết bị số hoặc chưa quen với thao tác trên các thiết bị thông minh.

Công an TP Cần Thơ xác định, triển khai VNeTraffic không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, công cụ cần thiết góp phần phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả.
Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn tại các trung tâm sát hạch, trường đào tạo lái xe, điểm tiếp công dân, đồng thời tổng hợp các phản hồi để đề xuất hoàn thiện tính năng, trải nghiệm người dùng, tiến tới mục tiêu 100% người dự sát hạch sử dụng VNeTraffic theo chỉ đạo Bộ Công an.
Việc áp dụng VNeTraffic tại Cần Thơ cho thấy quyết tâm chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, góp phần hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thủ tục cho người dân và nâng cao năng lực quản lý của lực lượng Công an, vì mục tiêu an toàn, tiện lợi và minh bạch cho mọi người khi tham gia giao thông.