Giáo dục

Sắp xếp, tinh gọn cơ sở giáo dục phải theo hướng phục vụ nhu cầu của người dân

Minh Lý 13/11/2025 - 18:54

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, yêu cầu rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo hướng ổn định, khoa học, bảo đảm quyền học tập của học sinh và thuận tiện cho người dân.

Đảng ủy Bộ GD&ĐT vừa ban hành Văn bản số 131-CV/ĐU gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về công tác sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chỉ đạo liên quan, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT hướng dẫn việc sắp xếp cơ sở giáo dục. Qua kiểm tra tại một số địa phương, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt tinh gọn mạng lưới trường lớp công lập một cách bài bản, khoa học, minh bạch.

Tuy nhiên, vẫn còn nơi triển khai chưa đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến dạy học và an sinh giáo dục, đặc biệt ở vùng khó khăn và đô thị đông dân cư.

thiet-ke-chua-co-ten(2).png
Ảnh minh hoạ.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện quan điểm: Giữ nguyên cơ bản các trường hiện có; chỉ sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết, thuận tiện cho học sinh và người dân.

Văn bản cũng nhấn mạnh việc rà soát các điểm trường lẻ, phát triển trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm tăng chi phí hay rủi ro cho học sinh, đặc biệt tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Các địa phương phải đánh giá toàn diện các phương án, xây dựng lộ trình khả thi, tạm dừng các phương án chưa đủ điều kiện, bảo đảm không xáo trộn dạy học. Việc sắp xếp cần tuân thủ quy mô trường, lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, quỹ đất và mật độ dân cư, tuyệt đối không làm ảnh hưởng quyền học tập của học sinh.

Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố được đề nghị hoàn thiện phương án và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 1/12/2025, nhằm đảm bảo mạng lưới giáo dục công lập vận hành hiệu quả, ổn định, đồng bộ và phục vụ tốt nhất cho học sinh cả nước.

Minh Lý