Chống khai thác IUU

Đồng hành cùng ngư dân ra khơi an toàn, đúng luật

An Dương - Thái Đoàn 13/11/2025 - 16:56

Chiều 13/11, Báo Công lý phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án Quân sự Quân khu 7, TAND TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định tại xã Long Hải, mở rộng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ ngư dân về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và phát triển ngành nghề bền vững.

Ngư dân háo hức dự khán phiên toà
Tham dự sự kiện có Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3; Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Chánh án Toà án Quân sự Quân khu 7; Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3; ông Lê Quý Cường, Phó Chánh án TAND Khu vực 13-TP. HCM; ông Nguyễn Văn Vũ, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM; đại diện lãnh đạo xã Long Hải và đông đảo ngư dân địa phương.

img_6380.jpeg
Phiên toà giả định diễn ra trang nghiêm, thu hút sự quan tâm của bà con ngư dân xã Long Hải.

Ông Nguyễn Văn Vũ, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM phát biểu khai mạc, nêu rõ: Sau khi Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam ngày 23/10/2017, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).

img_6357.jpeg
Ông Nguyễn Văn Vũ, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM phát biểu khai mạc.

Ngày 10/4/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản; Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm chống khai thác IUU từ 15/10/2025 – 15/11/2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU; Báo Công lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 và TAND TP. HCM cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức các “Phiên tòa giả định”, tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU đến cán bộ, nhân dân.

img_6358.jpeg
Các đại biểu và người dân tham dự phiên toà giả định.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là bà con ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Từ đó, đóng góp tích cực làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC sang làm việc tại Việt Nam lần thứ 5 dự kiến diễn ra cuối tháng 11/2025.

Sai một ly, “đi” 10 năm tù, mất tàu lẫn cá

Công tác chuẩn bị phiên tòa giả định được Ban tổ chức xây dựng công phu, kỹ lưỡng. Tại phiên tòa giả định, TAND khu vực 13- TP.HCM xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử” đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hiền, hai chủ tàu cá tại TP.HCM.

img_6377.jpeg
Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Các tình tiết đều dựa trên vụ án xảy ra thực tế, là những chuỗi hành vi các ngư dân dễ mắc phải nếu không tỉnh táo đề phòng. Theo đó, với mục đích đưa tàu qua vùng biển nước ngoài đánh bắt sẽ thu được nhiều nguồn lợi hải sản hơn, thu lợi cao hơn, Nguyễn Văn Dũng là chủ tàu đã bàn bạc, phân công Nguyễn Văn Hiền dùng cặp tàu có số hiệu BR-VT 05-TS, BR-VT 006-TS tổ chức đưa 06 người (chưa tính Dũng và Hiền) qua vùng biển của nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Nguyễn Văn Dũng còn chỉ đạo Hiền phân công ngư phủ xóa số tàu cá và tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình để gửi cho Phạm Văn Phong cất giữ.

img_6376.jpeg
Đông đảo ngư dân theo dõi phiên toà giả định.

Hành vi đó của bị cáo Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam, trong đó Dũng giữ vai trò chủ chốt trong vụ án nên cần phải xử lý nghiêm.

Từ đó, các bị cáo Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hiền bị truy tố về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự và tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

HĐXX tuyên án tại phiên toà giả định.

Các hành vi của Dũng, Hiền còn gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng”. Sau quá trình xét xử, tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 10 năm tù; bị cáo Hiền 8 năm tù về hai tội danh nêu trên.

Chẳng những phải ngồi tù, các bị cáo còn phải gánh chịu tổn thất lớn về tài sản như bị tịch thu hai con tàu và toàn bộ hải sản đánh bắt được.

Cùng ngư dân vượt khó, ra khơi an toàn và đúng luật

Có thể thấy nghề đánh bắt xa bờ tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi chuyến biển kéo dài hàng chục ngày, bà con phải đối mặt với sóng to gió lớn, thiếu thốn vật chất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, sự hỗ trợ của Nhà nước và các lực lượng chức năng giúp ngư dân nâng cao pháp luật, cùng đồng hành, trở thành điểm tựa quan trọng để ngư dân yên tâm ra khơi.

Qua phiên toà, người dân đã hiểu rõ hơn các chính sách pháp luật mới liên quan đến chống khai thác IUU; các chương trình hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình… tạo điều kiện để ngư dân từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động khai thác. Cùng với đó, các địa phương còn đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, giúp ngư dân an tâm hơn mỗi khi ra khơi.

Việc tổ chức các phiên tòa giả định không chỉ để răn đe, mà còn nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng ngư dân, giúp bà con hiểu rằng tuân thủ quy định để bảo vệ chính mình, bảo vệ nghề biển lâu dài và hình ảnh quốc gia.

img_6363(1).jpeg
Đông đảo người dân theo dõi phiên toà, rút ra nhiều bài học bổ ích.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, việc tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sinh động như thế này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới tại nhiều địa phương ven biển khác, góp phần đưa pháp luật vào đời sống, giúp ngư dân nắm vững quy định, yên tâm bám biển đúng luật định.

Ông Trần Văn Út, ngụ xã Long Hải tâm sự: “Qua phiên toà cũng như trên thực tế, ngư dân chúng tôi đã hiểu rõ đa số các vụ vi phạm đều liên quan đến việc cố tình tắt, tháo thiết bị giám sát hành trình, hoặc khai thác ở vùng biển nước ngoài không phép. Ngoài việc bị xử lý hình sự theo các tội danh như hai bị cáo tại phiên toà giả định phạm phải, hành vi vi phạm IUU còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến thuỷ sản Việt Nam. Chúng tôi tuyệt đối không dính vào những vi phạm trên vì nó sẽ đẩy bản thân, gia đình ngư dân tán gia bại sản…”.

img_6362(1).jpeg
Các đại biểu tham dự phiên toà giả định.

Trong phần tọa đàm sau phiên toà, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Tòa án Quân sự Quân khu 7 trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU.

Đại diện Cảnh sát biển đã trả lời chi tiết các tình huống ngư dân thường xuyên phải giải quyết khi đánh bắt, khai thác hải sản. Qua đó giải thích cặn kẽ các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản để tránh bị xử phạt, hỗ trợ bà con ngư dân ra khơi an toàn, bảo vệ ngư trường và bảo vệ nghề cá bền vững.

img_6385.jpeg
Bà con ngư dân tiếp cận các thông tin Vùng Cảnh sát biển 3 cung cấp.

Một số ngư dân phản ánh các hình thức khai thác cào bay lén lút ban đêm, khiến ngư dân chịu nhiều thiệt hại, có tình trạng nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông thiếu ổn định…

Đại diện Cảnh sát biển cảm ơn thông tin phản ánh, đồng thời hướng dẫn người dân cách thức ghi nhận, trình báo cơ quan chức năng để xử lý triệt để. Đồng thời, Cảnh sát biển cung cấp đường dây nóng, cứu nạn khẩn cấp của Vùng cảnh sát biển 3: 02543.626293 để ngư dân cấp báo thông tin kịp thời.

img_6382.jpeg
Đại diện Cảnh sát biển trả lời, giải thích về chống khai thác IUU cho bà con ngư dân.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 cho biết nhiều vấn đề bà con phản ánh đã được Bộ Tư lệnh thông tin kịp thời đến các cơ quan Trung ương để kịp thời giải quyết; Chính phủ đang quyết liệt chống khai thác IUU nên việc đảm bảo chất lượng “nhà mạng” để kết nối thông suốt là vấn về rất quan trọng.

Qua phiên toà giả định và buổi tuyên truyền, bà con ngư dân nhận thức sâu sắc rằng phải luôn tuân thủ pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác IUU chính là cách thiết thực nhất để thể hiện lòng yêu nước, giữ gìn uy tín nghề cá Việt Nam và bảo đảm sinh kế bền vững cho thế hệ mai sau.

Sau phiên tòa giả định, Ban tổ chức có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho bà con ngư dân, phát tài liệu pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, góp phần giúp ngư dân có những chuyến ra khơi an toàn.

img_6391.jpeg
Ban tổ chức tặng quà bà con ngư dân tại buổi lễ.

Đó là những món quà mang giá trị tinh thần lớn lao, thể hiện sự đồng hành của Ban tổ chức với ngư dân, khẳng định các cơ quan bảo vệ pháp luật luôn đồng hành cùng ngư dân trên biển đảo Tổ quốc.

img_6387.jpeg
Báo Công lý tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tại buổi lễ, Báo Công lý đã trao tặng 10 phần quà đến các gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Hải, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống.

An Dương - Thái Đoàn