Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đức Trí 13/11/2025 - 14:13

Sáng 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai.

23.jpeg
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo tiến độ thi công dự án với Tổng Bí thư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo tiến độ thi công dự án với Tổng Bí thư Tô Lâm về các hạng mục chính như: Nhà ga hành khách, đường băng, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và khu điều hành.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án đạt hơn 70%, các hạng mục trọng điểm đều được triển khai đúng kế hoạch, nhiều gói thầu đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Sau khi kiểm tra thực địa tại công trường, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm làm việc để bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm quốc gia này.

12.jpeg
Tổng Bí thư trao đổi với các đơn vị thi công dự án

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là công trình hạ tầng chiến lược mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn lao động và an sinh xã hội cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.

34.jpeg
Tổng Bí thư tặng quà đại diện các đơn vị thi công dự án.

Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện làm việc của công nhân, coi đây là yếu tố then chốt để duy trì tiến độ bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng, để bảo đảm dự án được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2026, với công suất dự kiến 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Đức Trí