Thủ tướng thăm hỏi người dân, doanh nghiệp thiệt hại nặng nề do bão lũ tại Gia Lai
Sáng 13 /11, trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát thực tế, thăm hỏi và động viên người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ.
Cơn bão số 13 cùng với hiện tượng mưa lũ lịch sử — “lũ chồng lũ, bão chồng bão” — tại các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An và Gia Lai đã gây hậu quả rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng sâu rộng tới sinh kế và đời sống của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ: đã có 66 người chết, mất tích, 160 người bị thương; hơn 2.500 căn nhà bị sập, đổ, gần 60.000 căn bị hư hại và tốc mái; hơn 176.000 căn nhà bị ngập. Về sản xuất nông nghiệp, gần 25.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hơn 162.000 con gia súc, gia cầm chết; có 182 tàu thuyền bị chìm hoặc hư hỏng; gần 63.000 lồng bè nuôi thủy sản bị tổn thất; nhiều công trình hạ tầng như trường học, trạm y tế, điện, viễn thông, đường giao thông chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính trên 14.500 tỷ đồng.
Riêng với Gia Lai, tổng thiệt hại ước tính hơn 5.900 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà sập hoàn toàn; hàng chục nghìn căn bị hư hỏng, ngập nước. Hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 489 cơ sở giáo dục, 11 trạm y tế hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cây xanh và trụ điện gãy đổ hàng loạt.
Tại khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, tiêu biểu là Công ty thức ăn chăn nuôi FAGO miền Trung ở Khu Kinh tế Nhơn Hội bị tốc mái nhiều nhà xưởng, kho nguyên vật liệu và sản phẩm bị ướt, hư hại hơn 40%; thiệt hại ước tính vượt 50 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã bày tỏ lòng chia sẻ sâu sắc với người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai; gửi lời chia buồn tới thân nhân các gia đình có người chết, mất tích hoặc bị thương.
Về chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các chỉ đạo, đặc biệt là Công điện số 214/CĐ‑TTg ngày 12/11/2025 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ; nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo hệ thống ngân hàng xem xét chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ; Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách về thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Bộ Ngành và địa phương cần khẩn trương khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa nhà xưởng, thu mua nguyên vật liệu mới, tạo việc làm cho người lao động.
Các địa phương được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại đầy đủ, chính xác; đề xuất nhu cầu cấp thiết hỗ trợ từ Trung ương. Trang thông tin của Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động liên quan.