Phê duyệt Đề án phát huy giá trị Di sản Ma nhai
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Quảng bá và phát huy giá trị Di sản tư liệu Ma nhai tại Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Theo nội dung Quyết định, Đề án được triển khai với hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện đến năm 2030, tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm quảng bá và phát huy giá trị Di sản tư liệu Ma nhai.
Giai đoạn 2, định hướng đến năm 2045, tiếp tục khai thác các sản phẩm quảng bá đã được triển khai trong giai đoạn 1, đồng thời gắn kết việc phát huy giá trị Di sản tư liệu Ma nhai với hoạt động khai thác du lịch trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Việc phê duyệt Đề án thể hiện định hướng của thành phố trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững, góp phần đưa Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu, hài hòa giữa yếu tố di sản và du lịch.
Trong lịch sử, Ngũ Hành Sơn từng là trung tâm Phật giáo lớn của Đại Việt trên bước đường Nam tiến, nơi hình thành nhiều ngôi quốc tự nổi tiếng như Tam Thai, Linh Ứng và ghi dấu bước chân của nhiều bậc cao tăng qua các thời kỳ. Ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo được thể hiện rõ trong hệ thống văn bia Ma nhai khắc trên vách đá tại danh thắng này, trở thành nguồn sử liệu quý về Phật giáo ở khu vực Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Với giá trị nổi bật, ngày 26/11/2022, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) ở thành phố Andong, Hàn Quốc, “Bia Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn” đã được công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hiện, Ngũ Hành Sơn có gần 80 văn bia Ma nhai, tập trung nhiều nhất tại động Huyền Không, với nội dung phong phú, thể hiện qua nhiều loại hình như ngự bút, bi ký, thơ đề, câu đối…, bằng cả chữ Hán, chữ Nôm và các kiểu thư pháp khác nhau. Bên cạnh đó, trong các hang động còn lưu giữ nhiều hiện vật Champa bằng sa thạch, phản ánh dấu tích tín ngưỡng cổ xưa của cư dân vùng này.
Trải qua thời gian và tác động của tự nhiên cùng con người, một số bia Ma nhai đã bị mờ, hư hại, thậm chí bị đục, bôi lấp hoặc vẽ đè. Do đó, công tác kiểm kê, nhận diện và bảo tồn di sản tư liệu này trở nên cấp thiết. Đặc biệt, ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 822/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Đà Nẵng triển khai hiệu quả việc bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể di tích và Di sản tư liệu Ma nhai trong thời gian tới.