Hải Phòng triển khai mô hình “Trường học không ma túy” tại xã Đường An
Ngày 10/11, tại Trường THPT Đường An, Công an xã Đường An phối hợp với nhà trường tổ chức lễ ra mắt Ban Chỉ đạo và triển khai mô hình “Trường học không ma túy” năm học 2025 và giai đoạn 2025–2030.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đào Đức Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo Công an xã, đại diện các phòng ban, đoàn thể, Hội Cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố Nghị quyết Chi bộ, Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch xây dựng mô hình, cùng các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và mô hình “Trường học không ma túy”.

Theo kế hoạch, trường sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền tác hại của ma túy qua sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tiết học trải nghiệm, và tuyên dương học sinh gương mẫu nói không với ma túy. Song song đó, Công an xã Đường An sẽ thường xuyên phối hợp cùng nhà trường nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn các dấu hiệu nghi vấn, không để ma túy xâm nhập học đường.
Mô hình “Trường học không ma túy” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phong trào tự giác, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Mỗi học sinh được giáo dục nói không với ma túy chính là tự bảo vệ mình và gìn giữ tương lai tươi sáng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đào Đức Vỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đường An nhấn mạnh: Ma túy là hiểm họa đối với toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Việc xây dựng mô hình “Trường học không ma túy” là việc làm cần thiết, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, giúp học sinh phát triển toàn diện.
Đồng chí đề nghị Trường THPT Đường An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của ma túy, thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, tọa đàm, diễn đàn “Tuổi trẻ nói không với ma túy”; đồng thời phát huy vai trò các đoàn thể, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy quanh khu vực trường học.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, các bậc phụ huynh cần quan tâm, gần gũi và thường xuyên chia sẻ với con em mình, tạo dựng môi trường gia đình ấm áp, lành mạnh, giúp các em không bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn ma túy.
Đối với học sinh, cần nêu cao ý thức nói không với ma túy dù chỉ một lần, tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, trong sạch và lành mạnh.