Chống khai thác IUU

Đồng bộ giải pháp, nâng cao hiệu quả phòng, chống khai thác IUU

Đức Trí 10/11/2025 - 10:20

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức lực lượng tuần tra tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Indonesia và Malaysia, một trong những ngư trường trọng điểm của ngư dân các tỉnh phía Nam.

Từ ngày 6 đến 10/11, mặc dù thời tiết trên biển phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13, tàu CSB 4031 thuộc Hải đội 301 vẫn lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan tham mưu, pháp luật, tổ tuần tra và cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031.

6.jpeg
Tàu CSB 4031 thuộc Hải đội 301.

Nâng cao ý thức ngư dân - ngăn chặn vi phạm IUU

Trong quá trình tuần tra, đoàn đã tiếp cận và kiểm tra hàng chục tàu cá đang hoạt động trên vùng biển giáp ranh, tập trung vào các nội dung như: Không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS) 24/24 giờ, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và không sử dụng ngư cụ, phương tiện bị cấm.

7.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đồng thời phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nhận biết ranh giới vùng biển hợp pháp để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài; nhắc nhở các chủ tàu chấp hành nghiêm quy định pháp luật về khai thác thủy sản.

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Nguyễn Đức Tuyên - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía trước (SCHpt), chỉ huy các biên đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực giáp ranh đường phân định thềm lục địa Việt Nam – Indonesia và Malaysia cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên toàn tuyến do đơn vị quản lý cơ bản ổn định, không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt biên trái phép bị nước ngoài bắt giữ.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 80-130 tàu cá Việt Nam hoạt động tại khu vực giáp ranh, chủ yếu ở phía Tây đường phân định. Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, tuyên truyền để bà con thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ về chống khai thác IUU.

2.jpeg
Thuyền trưởng Đăng Văn Thông cùng tổ điều khiển tàu chuẩn bị xuất phát.
3.jpeg

Tính đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp 312 lượt tàu với hơn 3.300 thuyền viên, phát 1.032 tờ rơi, tặng 273 lá cờ Tổ quốc, yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm IUU; đồng thời, hướng dẫn cụ thể về phạm vi hoạt động, quy định lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình.

Trong đợt cao điểm, các lực lượng đã phát hiện và xử phạt 54 tàu cá vi phạm, tổng số tiền hơn 584 triệu đồng, với các lỗi chủ yếu như không có giấy phép khai thác, thuyền trưởng và các thuyền viên không mang theo chứng chỉ, thiếu trang thiết bị an toàn trêntàu.

Đồng bộ giải pháp - lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển

1.jpeg
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trao đổi với PV Báo Công lý.

Trao đổi với Báo Công lý, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: “Đợt cao điểm này được triển khai đồng bộ trên toàn vùng nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền và phòng ngừa vi phạm IUU. Chúng tôi xác định, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật là nhiệm vụ lâu dài, cốt lõi. Ngư dân là lực lượng trực tiếp bám biển, vì vậy việc họ hiểu và tuân thủ quy định là yếu tố then chốt để ngăn chặn triệt để khai thác IUU”.

Theo Đại tá Lê Văn Tú, mỗi chuyến công tác không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng ngư dân, bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

4.jpeg
Đoàn công tác chuẩn bị xuống xuồng để làm nhiệm vụ.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang triển khai nhiều mô hình dân vận sáng tạo như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Ngư dân nói không với khai thác IUU”. Những mô hình này không chỉ hỗ trợ ngư dân về pháp lý, kỹ thuật mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần gũi, tận tâm vì nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

5.jpeg
Đoàn kiểm tra đang sang tàu cá của ngư dân để kiểm tra và tuyên truyền.

Song song công tác tuyên truyền, các đơn vị Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng và Chi cục Thủy sản đã phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát, góp phần giảm rõ rệt số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân ngày càng chủ động hơn trong việc bật thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển.

Công tác phòng, chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ tài nguyên biển và hội nhập quốc tế có trách nhiệm. Mỗi ngư dân, mỗi con tàu tuân thủ quy định pháp luật chính là góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam văn minh, trách nhiệm và hòa bình trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đức Trí