Tin địa phương

Mưa lũ lịch sử tàn phá Huế, thiệt hại vượt 3.200 tỷ đồng

Ngọc Minh 09/11/2025 - 13:29

Tính đến ngày 9/11, đợt mưa lũ lịch sử đã khiến TP. Huế chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề. Toàn tỉnh ghi nhận 15 người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà, công trình hạ tầng, trường học, cơ sở y tế, khu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp bị tàn phá. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 3.270 tỷ đồng, trong đó ngành thủy lợi thiệt hại hơn 1.778 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, trên toàn địa bàn TP. Huế có hơn 600ha ngô và rau màu, 255ha cây ăn quả, cùng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại; 326 tấn lúa giống bị ngập úng, 70ha ruộng sạt lở, bùn đất bồi lấp; khoảng 280ha rừng bị đổ ngã, riêng tại phường Phú Bài có tới 157 ha. Thiệt hại vật nuôi cũng rất lớn, với 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

575135617_1132751932361725_4240202102837798183_n.jpg
Nhiều tuyến đường hư hỏng và sạt lở nghiêm trọng trong mưa lũ.

Lĩnh vực thủy lợi và đê điều ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều đoạn bờ biển tại Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu 50-70m, hơn 10km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu bị sạt lở. Hàng loạt hồ đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện sạt trượt, xói lở, trong khi nhiều tuyến kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng nặng.

Trong lĩnh vực giao thông, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị hư hỏng, sạt lở cầu cống; riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý ước tính hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố cũng ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt, gây gián đoạn thông tin liên lạc. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải cắt điện hơn 200.000 hộ dân trong vùng ngập lụt.

Ở lĩnh vực thủy sản, toàn TP có khoảng 6.000 ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, gây thiệt hại gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống. Nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy bị hư hại gần như hoàn toàn.

z7204418715313_318d58745010f569b51bd571656df5fd(1).jpg
Thành phố Huế ra quân ngày dọn dẹp bùn đất và rác sau mưa lũ

Trước hậu quả nặng nề của mưa lũ, TP. Huế đã tiếp nhận hơn 382 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ, trong đó có hơn 132 tỷ đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 250 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngành giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn. Mưa lũ khiến học sinh nhiều nơi phải nghỉ học gần hai tuần. Đến nay, hơn 500/569 trường học trên toàn thành phố đã hoàn thành dọn dẹp bùn đất, khử khuẩn và tổ chức dạy học trở lại, trong khi 23 trường vẫn duy trì học trực tuyến do điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Tại các trường vùng trũng như phường Dương Nỗ, Thủy Phù, Phú Dương, cán bộ, giáo viên và học sinh cùng lực lượng quân đội, công an, đoàn thể tích cực dọn bùn, rác, sửa bàn ghế, khắc phục hư hỏng để sớm ổn định dạy học.

z7204591502643_c31e7a68fe830840482eb803e4c7cf16.jpg
Phun khử khuẩn phòng dịch bệnh sau lũ

Song song đó, các địa phương đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước sinh hoạt và phun khử khuẩn nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Đợt mưa lũ lịch sử lần này cho thấy sức tàn phá khốc liệt của thiên tai đối với đô thị và vùng nông thôn Huế. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương trợ của người dân cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước giúp thành phố sớm ổn định.

Hiện, TP. Huế đang tập trung triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất, sửa chữa công trình trọng điểm, đồng thời đẩy nhanh phân bổ nguồn hỗ trợ đến người dân vùng bị ảnh hưởng. Mục tiêu trước mắt là đảm bảo an toàn dân sinh, phục hồi sinh kế, và về lâu dài là xây dựng hệ thống phòng chống thiên tai bền vững hơn, giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Ngọc Minh