Giáo dục

70 năm Trường THCS Trần Phú - mái trường của những ‘hạt giống đỏ’

Trần Khanh 08/11/2025 - 19:48

Chiều 8/11, Trường THCS Trần Phú (phường Lê Chân, TP. Hải Phòng) tổ chức Lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập (1955-2025).

Mái trường của những "hạt giống đỏ" cách mạng

Lật mở lịch sử 70 năm hình thành và trưởng thành của ngôi trường (1955-2025), người dân Hải Phòng bồi hồi nhớ lại bóng dáng của thành phố trong những ngày đầu giải phóng vừa hào hùng, vừa bộn bề gian khó.

Ngay khi chính quyền cách mạng non trẻ ra đời và nền giáo dục cách mạng còn nhiều bỡ ngỡ, một sự kiện làm phấn chấn lòng người đã được diễn ra, đó là Trường cấp II Hải Phòng ra đời, với mục tiêu đào tạo những "hạt giống đỏ" - con em cán bộ chiến sỹ Hải Phòng cho thời đại mới.

z7203007801265_a44d7b5e761da28f2e16e99264c61df1.jpg
Trường THCS Trần Phú lần thứ 2 được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: TK)

Sự kiện này là một nét son văn hóa, một dấu ấn lịch sử đáng tự hào của Thành phố cửa biển, vùng đất từ ngàn đời xưa đã nổi danh là Đất Trạng nguyên, trọng đạo nghĩa, mến hiền tài.

Nhiều thầy cô giáo ngày ấy nặng lòng với sự nghiệp trồng người sau này trở thành những cán bộ quản lý giàu năng lực, những chuyên gia uy tín trên nhiều lĩnh vực, không ít người trong số đó nay đã không còn nữa.

Cùng với đó, lứa những học trò đầu tiên trưởng thành, nay đã và đang cống hiến “tài - tâm - trí - lực” cho đất nước và cuốn sử truyền thống của trường cũng bắt đầu được viết nên từ biết bao nhọc nhằn gian khó cùng niềm đam mê sáng tạo không mệt mỏi của lớp người đi trước.

z7203007807755_ec150aab70dae16178d10724a96ea636.jpg
Trường cấp II Trần Phú, ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TK).

Năm 1958, trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng được giao phó và chính thức ghi tên sớm nhất trên bản đồ giáo dục của thành phố sau hòa bình với tên gọi đầy tự hào: Trường cấp II Trần Phú, ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những năm tháng chống Mỹ cứu nước gian khổ và quyết liệt, cùng với thành phố quê hương quật cường anh dũng, thầy và trò nhà trường sơ tán về miền quê Tự Cường (huyện Tiên Lãng cũ) tiếp tục bền bỉ với sự nghiệp trồng người trong vòng tay chở che yêu thương của đất và người nơi đây.

Từ mái lán nhà tranh, từ hầm hố phòng không, vượt lên bom đạn kẻ thù, những bài giảng tâm huyết của thầy cô vẫn vang lên để nhiều tài năng nhỏ tuổi của trường nảy nở và toả sáng một cách kiêu hãnh trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia và quốc tế.

z7202910423887_d2cae6086906d8b7cc50ecbd13f4526b.jpg
Lãnh đạo TP Hải Phòng đến tham dự, chúc mừng Trường cấp II Trần Phú kỷ nệm. (Ảnh: TK)

Trường một lần nữa trở thành một điển hình giáo dục và được Bác Hồ kính yêu khen ngợi, để sau đó trở thành trường Chuyên cấp II đầu tiên của thành phố. Đó cũng là những tháng năm mái trường cấp II Trần Phú bịn rịn chia tay với nhiều thầy giáo và học sinh quyết tâm “gác bút nghiên lên đường chiến đấu” theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều người trưởng thành trong khói lửa chiến tranh và tiếp tục cống hiến cho quê hương khi hoà bình lập lại. Không ít người trong số đó đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường ác liệt, không bao giờ còn được trở về mái trường xưa. Một trang sử nữa được viết nên không chỉ bằng tâm sức, trí tuệ mà cả bằng xương máu của thầy và trò nhà trường trong những tháng năm oanh liệt ấy.

Mái trường của những danh hiệu cao quý

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, vận hội nhiều song khó khăn chồng chất, hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục vượt qua mọi gian nan, thử thách cả về vật chất và tinh thần để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

Lấy mục tiêu “đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, hàng chục năm qua, thầy và trò nhà trường đã liên tục giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố ở khối THCS. Tỉ lệ học sinh giỏi toàn diện không ngừng tăng lên, cả về số lượng và chất lượng.

Cụ thể, tỉ lệ học sinh lên lớp luôn đạt 99-100%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập xấp xỉ 90%, trên dưới 30% trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú và các lớp tài năng trẻ của Đại học Quốc gia, ĐHSP Hà Nội. Mỗi năm, hàng nghìn học sinh đã tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó hàng trăm em đạt giải cấp thành phố và cấp quốc gia.

Từ năm 1998 đến nay, trường có 3 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Ưu tú, 2 nhà giáo được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 4 nhà giáo được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 nữ cán bộ quản lí được vinh danh Giải thưởng Lê Chân, hàng trăm lượt nhà giáo được công nhận Giáo viên giỏi cấp thành phố.

z7202910413424_2f2754e5fbc8a193af03327917d25488.jpg
Bà Lê Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TK).

Những thành tích của thầy và trò trường THCS Trần Phú suốt 70 năm phấn đấu đã được ghi nhận xứng đáng bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Năm 1997, Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2003, Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhất cùng Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2010, danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Năm 2021, Huân chương Độc lập hạng Ba.

Năm nay (2025), trường THCS Trần Phú lần thứ 2 được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú chia sẻ: Với lòng xúc động và tự hào sâu sắc, cùng những danh hiệu cao quý là minh chứng sinh động cho bao thành quả mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Trần Phú đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để giành được.

Đồng thời, đây là phần thưởng xứng đáng, là sự ghi nhận trân trọng của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân từ thành phố đến địa phương đối với tập thể nhà trường.

Những thành tựu của một chặng đường dài đủ để kết tinh nhiều bài học quý giá, trong đó tiêu biểu là bài học về 3 giá trị cần có ở người làm giáo dục, bao gồm: “Tư tưởng sáng, Bản lĩnh vững và Trái tim hồng”.

Bà Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh, những giá trị tốt đẹp, nhân văn đó được định hình từ nền móng ban đầu bởi các bậc tiền bối như các Thầy Hiệu trưởng Bùi Trừ, Doãn Đông Giao, Lê Văn Thế, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Đàm, Nguyễn Cao Lý, Nguyễn Văn An.

Tiếp tục kế thừa và phát triển bởi các thầy cô Hiệu trưởng Đoàn Đình Tỉnh, Hoàng Thị Quyên, Cao Chính Khái, Lê Thuý Hạnh được phát huy và sáng tạo trong thế hệ lãnh đạo trẻ hôm nay đã đưa Trường THCS Trần Phú sải bước vững chãi, lớn mạnh trên hành trình giáo dục gian khổ và vinh quang.

Trần Khanh