Trường Đại học Luật TP.HCM công bố các quyết định nhân sự
Chiều ngày 07/11, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025. Tại Hội nghị Nhà trường cũng đã tổ chức công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, căn cứ Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (số 34/2018/QH14) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, Trường Đại học Luật TP.HCM đã thực hiện các quy trình và được Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 2155/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2025 công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời có Quyết định số 2156/QĐ-BGDĐT công nhận PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đến tháng 10/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 2929/QĐ-BGDĐT công nhận Tiến sĩ Lê Trường giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chất lượng đào tạo và quy mô tăng trưởng ấn tượng
Theo báo cáo Tổng kết năm học 2024-2025 cho thấy, một năm học thành công với nhiều kết quả vượt trội của Trường Đại học Luật TP.HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực:
Công tác Đào tạo và Tuyển sinh đã mở rộng quy mô và ngành đào tạo với việc tuyển sinh trình độ đại học 2 ngành mới là Ngành Kinh doanh quốc tế và Tài chính – Ngân hàng, cùng với việc tuyển sinh chương trình đào tạo ngành Luật hình thức từ xa.
Năm học 2024 – 2025, Nhà trường đã tuyển gần 700 sinh viên vào các lớp chất lượng cao, đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ 152% so với năm học trước. Tổng cộng có 702 thí sinh trúng tuyển theo học các Lớp chất lượng cao (3 ngành: Luật, Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh).

Tuyển sinh Đại học giữ vững chất lượng: Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 tăng mạnh (khoảng 33% so với năm 2024), điểm chuẩn các ngành vẫn giữ vững, thậm chí có ngành tăng. Hiệu quả từ hoạt động tư vấn tuyển sinh tăng cao, các đơn vị chức năng đã tiếp nhận và xử lý khoảng 280.051 câu hỏi từ phụ huynh và thí sinh, tăng khoảng 16,5% so với giai đoạn trước. Chương trình "Sinh viên về lại trường THPT" có số lượt thực hiện được đánh giá hoàn thành tăng 57% và phạm vi trường THPT được mở rộng so với năm học trước. Chương trình tham quan Trường ("One Day As A Ulawer") đón hơn 800 học sinh, tăng khoảng 33,3% so với năm 2024.
Đào tạo Sau đại học ổn định: Quy mô đào tạo Sau đại học năm học 2024 – 2025 đạt 936 học viên (gồm 847 học viên cao học luật và 89 nghiên cứu sinh). Quy mô đào tạo sau đại học năm 2024 là 952, tăng 113,5% so với năm 2023.

Đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp: Tổ chức được 48 khóa đào tạo (tăng 30% so với 2023–2024), thu hút 2143 học viên. Đặc biệt, đã tổ chức 11 khóa đào tạo theo yêu cầu cho 02 cơ quan/doanh nghiệp thường xuyên và 09 cơ quan/doanh nghiệp mới.
Về Nghiên cứu Khoa học: Số lượng công bố quốc tế trên tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Sciences/Scopus đạt 29 bài, tăng hơn 20% so với năm học 2023 – 2024. Nhà trường đang thực hiện tổng cộng 12 đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, cấp Quốc gia do Nafosted và cấp Thành phố.
Về phát triển đội ngũ: Trường có gần 500 viên chức và người lao động, trong đó có hơn 330 giảng viên bao gồm 4 giáo sư, 20 phó giáo sư, hơn 300 tiến sĩ và thạc sĩ. Nhà trường đang tiếp tục nâng mức và mở rộng chính sách đãi ngộ đối với người có học hàm, học vị cao.
Đặc biệt, Cơ sở 3 tại phường Long Phước (TPHCM) được đưa vào sử dụng đồng bộ từ tháng 10/2025 – đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và hạ tầng của nhà trường. Tọa lạc trong khu đô thị giáo dục hiện đại phía Đông TP.HCM, cơ sở này được quy hoạch đồng bộ với giảng đường, thư viện, khu thể thao, không gian học tập xanh - thông minh.
Nhà trường cũng liên kết với doanh nghiệp xây dựng khu ký túc xá hiện đại, thông minh. Mỗi phòng ở ký túc xá được thiết kế như căn hộ mini, đầy đủ tiện nghi, tạo điều kiện sinh hoạt - học tập tối ưu cho sinh viên. Đi vào hoạt động, cơ sở Long Phước trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới và hội nhập của Đại học Luật TPHCM, đồng thời mở rộng không gian học tập – nghiên cứu cho hàng nghìn sinh viên mỗi năm.