Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Dương Dũng - Hoàng Hồng 07/11/2025 - 19:53

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

aff.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chiều nay, 7/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Lễ hưởng ứng được tổ chức với quy mô quốc gia, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật quốc gia.

img_5626.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian trưng bày ứng dụng AI - Pháp luật, Cổng pháp luật Việt Nam. (Ảnh: Dương Dũng).

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia; trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

img_5864(1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt phiên bản chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: Dương Dũng).

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các cá nhân, tập thể được vinh danh, khen thưởng; bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật thời gian tới.

img_6591(1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Dương Dũng).

Nhiều năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm tới công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này, công tác xây dựng pháp luật, với sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ, ngày càng chặt chẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp, các ngành sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, tránh tình trạng Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư.

Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy Cổng Pháp luật quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng hơn; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tư pháp và xây dựng pháp luật phải chủ động, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Từ đó, lan tỏa để mỗi người dân chủ động hơn trong tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, vì quyền lợi hợp pháp của bản thân và cộng đồng.

img_6653.jpg
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu. (Ảnh: Dương Dũng).

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Quốc hội; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.

img_6069.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao biểu trưng tôn vinh Gương sáng pháp luật lần thứ 3. (Ảnh: Dương Dũng).
img_6007.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Dương Dũng).

Dương Dũng - Hoàng Hồng