Kinh tế

Đà Nẵng tìm hướng đi riêng cho trung tâm tài chính quốc tế

Trâm Trần 07/11/2025 - 19:13

Đà Nẵng được các chuyên gia đánh giá sở hữu tiềm năng lớn để trở thành trung tâm tài chính quốc tế chuyên biệt, hướng đến mô hình hiện đại gắn với tài chính xanh, Fintech và chuỗi cung ứng bền vững.

Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư” diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 đã mở ra nhiều gợi ý chiến lược cho thành phố trong hành trình định vị vị thế trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Các chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu quốc tế tập trung thảo luận xoay quanh hai chủ đề lớn: thu hút dịch vụ tài chính bền vững và phát triển hệ sinh thái tài sản số - những trụ cột cốt lõi của mô hình trung tâm tài chính quốc tế (IFC) hiện đại.

Đà Nẵng được đánh giá đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành một trung tâm tài chính chuyên biệt, định hướng vào các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ tài chính (Fintech), tài trợ chuỗi cung ứng và tài sản số. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng nổi lên như một điểm hội tụ tiềm năng giữa công nghệ, tài chính và khung pháp lý linh hoạt.

7-11-toa-dam9.jpg
Ông Jinchang Lai, chuyên gia IFC, trình bày tham luận về thu hút hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng.

Các chuyên gia đến từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Liên đoàn Chuỗi cung ứng FCI và các tập đoàn tài chính toàn cầu đều nhận định Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm dịch vụ tài chính chuyên biệt của khu vực nếu tận dụng tốt lợi thế cạnh tranh về chi phí, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Đặc biệt, mô hình “IFC Đà Nẵng” được đề xuất như một trung tâm tài trợ chuỗi cung ứng bền vững, thu hút sự tham gia của các tổ chức cho vay phi ngân hàng, doanh nghiệp Fintech và các nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ tài chính bên thứ ba. Khi khối lượng giao dịch tăng, các ngành dịch vụ phụ trợ như kiểm toán, tư vấn, dữ liệu tài chính hay pháp lý cũng sẽ phát triển theo hiệu ứng lan tỏa.

Từ góc nhìn quốc tế, các diễn giả cho rằng yếu tố nền tảng để hình thành một IFC hiện đại không chỉ nằm ở vốn và công nghệ, mà là khả năng vận hành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ - nơi các tổ chức phi ngân hàng, doanh nghiệp Fintech và nhà đầu tư toàn cầu có thể cùng chia sẻ giá trị. Với chi phí vận hành hợp lý và vị trí chiến lược kết nối Bắc - Nam, Đà Nẵng hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò “bàn đạp” cho các dòng giao dịch tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, giới chuyên môn cũng nhấn mạnh rằng, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế phải được nhìn nhận như một chiến lược dài hạn. Đà Nẵng cần xây dựng khung pháp lý riêng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính toàn cầu để triển khai chương trình đào tạo chuyên biệt, hình thành môi trường thử nghiệm chính sách (sandbox) cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Fintech và chuỗi cung ứng.

7-11-toa-dam10.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tài chính thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) được xem là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn lưu động mà không cần thế chấp tài sản. Khi mô hình SCF phát triển, các ngân hàng và nhà đầu tư có thêm dữ liệu để quản trị rủi ro hiệu quả, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư thông qua chuỗi cung ứng. Đây cũng là một trong những hướng phát triển bền vững mà Đà Nẵng có thể tiên phong trong khu vực.

Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế khuyến nghị thành phố nên mở rộng không gian pháp lý cho các tổ chức cho vay phi ngân hàng (NDTL), đây là lĩnh vực đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Theo phân tích của Giáo sư Xuân Thảo Nguyễn (Đại học Washington, Hoa Kỳ), nếu TP. Hồ Chí Minh theo đuổi mô hình tài chính tiêu chuẩn, thì Đà Nẵng có thể tạo khác biệt bằng cách trở thành trung tâm của Fintech, tài chính xanh và tín dụng chuỗi cung ứng. Việc ban hành cơ chế cấp phép linh hoạt, rút ngắn thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống giải quyết tranh chấp hiện đại và ưu đãi thuế giai đoạn đầu sẽ là những bước đi quyết định để thu hút các tổ chức quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, các nhà đầu tư khu vực Đông Nam Á đánh giá cao tiềm năng của Đà Nẵng trong việc phát triển trung tâm Fintech, nhờ nền tảng công nghệ thông tin mạnh và lực lượng lao động trẻ. Để hiện thực hóa, thành phố cần tập trung vào bốn trụ cột: hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh hợp tác công - tư, kết nối với mạng lưới tài chính quốc tế và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như “điểm đến Fintech mới” của ASEAN.

7-11-toa-dam11.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với các đại biểu, diễn giả.

Một yếu tố then chốt khác được các chuyên gia nhấn mạnh là việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tài chính bền vững. Theo ông David Otto, Giám đốc điều hành Martin Davis LLP, hành lang pháp lý linh hoạt, có cơ chế thử nghiệm sandbox sẽ giúp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đón đầu xu thế công nghệ mới, thu hút dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực xanh và đổi mới sáng tạo.

Bổ sung thêm góc nhìn pháp lý, Giáo sư Xuân Thảo Nguyễn cho rằng luật giao dịch bảo đảm cần được xem là nền tảng pháp lý trung tâm cho các hoạt động tài trợ vốn, từ tài trợ thương mại đến tài trợ chuỗi cung ứng. Việc sớm thống nhất luật giao dịch bảo đảm, gắn kết với luật phá sản để xác định rõ thứ tự ưu tiên quyền lợi trên tài sản, sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư và củng cố tính minh bạch của thị trường tài chính.

Tọa đàm đã góp phần khẳng định tầm nhìn của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển đô thị thông minh và hội nhập quốc tế. Không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính của Việt Nam, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế là “điểm đến mới” của khu vực về tài chính bền vững, Fintech và chuỗi cung ứng toàn cầu - nơi hội tụ giữa tầm nhìn chiến lược, khung pháp lý tiên tiến và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Trâm Trần