Ngày Việt Nam - EU 2025: Gắn kết văn hóa, hướng tới tương lai bền vững
Ngày 7/11, tại Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội tổ chức Ngày Việt Nam - EU với chủ đề “Việt Nam - EU: Nhịp cầu văn hoá vì tương lai bền vững”, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 bên.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và EU đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện năm 2012.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ngoại giao, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân luôn là cầu nối bền vững, góp phần củng cố tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia EU.
Thứ trưởng cũng bày tỏ trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các nước thành viên EU trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường sống và gìn giữ bản sắc văn hóa, đặc biệt là văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân các nước EU ngày càng đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng; đồng thời khẳng định, Quảng Ninh luôn coi văn hóa là nền tảng, động lực cho phát triển bền vững.
Với 2 di sản thế giới là Vịnh Hạ Long và Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng hàng trăm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, Quảng Ninh đang tiên phong trong phát triển “kinh tế xanh”, du lịch di sản và công nghiệp văn hóa.
Tỉnh mong muốn mở rộng hợp tác với EU trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giáo dục, bảo tồn di sản và du lịch bền vững, hướng tới phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường.
Ngày Việt Nam - EU là sáng kiến của Bộ Ngoại giao, đã trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về gìn giữ di sản, bảo vệ thiên nhiên và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và EU vì một tương lai phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đến từ EU đã tham quan chùa Hoa Yên, tìm hiểu dấu ấn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là một phần của Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận.