Bão số 13 đổ bộ Gia Lai – Đắk Lắk, gió giật cấp 15, mưa lớn diện rộng từ Huế đến Lâm Đồng
Tối 6/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã đi vào đất liền các tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk, gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, mưa lớn và gió giật dữ dội trên diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h, tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25–30 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.
Trước đó, nhiều nơi đã ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 13–14, đặc biệt tại An Nhơn (Gia Lai) gió giật cấp 14; Phù Cát và Hòa Nhơn Đông gió cấp 9–10. Các trạm từ Huế đến Khánh Hòa mưa rất to, có nơi trên 200mm, như Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ giờ cho đến sáng 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rất to với lượng phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực từ Huế đến Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa phổ biến 100–250 mm, cục bộ trên 400 mm. Mưa lớn sẽ mở rộng ra Thanh Hóa – Quảng Trị trong ngày mai.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún rất cao tại các tỉnh từ thành phố Huế đến Lâm Đồng, đặc biệt tại các huyện miền núi, nơi đất đã bão hòa nước. Một số điểm có thể xuất hiện ngập úng, tắc đường, sạt lở taluy, gây gián đoạn giao thông và đe dọa an toàn dân cư.
Trên biển, vùng ven bờ từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có sóng cao 3–7 m, nước dâng 0,5–1,5 m, cảnh báo ngập ven biển và sóng tràn đê tại nhiều khu vực trũng thấp.
Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp ứng phó, chủ động di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời cảnh giác cao với nguy cơ dông, lốc và gió giật mạnh trước, trong và sau khi bão đi qua.