Kinh tế

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, bền vững

Trâm Trần 06/11/2025 - 17:11

Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng” quy tụ gần 200 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng thảo luận về cơ hội, định hướng và giải pháp để Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Ngày 6/11, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư”.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Đà Nẵng sở hữu vị trí địa chiến lược đặc biệt khi nằm ở trung độ đất nước, là cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây ra biển Đông, đồng thời gần các tuyến giao thương chính trong khu vực. Đây là lợi thế lớn để thành phố tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và mạng lưới tài chính quốc tế.

6-11-hoi-thao10.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại tọa đàm.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính bao gồm cả tỉnh Quảng Nam trước đây, Đà Nẵng trở thành đô thị có diện tích tự nhiên lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương, gần 12.000 km² với hơn 3 triệu dân. Quy mô này mở ra dư địa phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, không gian đô thị và hạ tầng giao thông, tạo nền tảng vững chắc để hình thành Trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Hiện Đà Nẵng sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax với khoảng 270 chuyến bay mỗi ngày, trong đó hơn 100 chuyến quốc tế. Thành phố cũng đang phối hợp triển khai nâng cấp sân bay quốc tế Chu Lai trên diện tích 2.000 ha, hướng tới trở thành một trong ba sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất 30 triệu hành khách và 3 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050. Bên cạnh đó, dự án cảng Liên Chiểu đang được chuẩn bị đấu thầu quốc tế, kỳ vọng trở thành bến cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung.

Không chỉ nổi bật ở hạ tầng, Đà Nẵng còn là trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam với 163 cơ sở lưu trú 4-5 sao, 57 khu, điểm du lịch cùng lợi thế sở hữu 3 di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn, bên cạnh khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 12,8 triệu lượt khách, trong đó có hơn 5 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 36% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, mang lại doanh thu du lịch gần 1,5 tỷ USD.

Thành phố còn khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Đà Nẵng đã 14 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số sẵn sàng công nghệ thông tin - truyền thông và 5 năm liền được vinh danh ở cả ba hạng mục “Thành phố thông minh”. Theo báo cáo của StartupBlink (2025), Đà Nẵng nằm trong nhóm 12 hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu, đồng thời đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và blockchain, hướng tới trở thành “phòng thí nghiệm công nghệ” của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột chính gồm: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính - tài sản số.

6-11-hoi-thao12.jpg
Các đại biểu, chuyên gia tham dự tọa đàm tại TP. Đà Nẵng.

“Đà Nẵng xác định sẽ trở thành ‘phòng thí nghiệm’ cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến các ứng dụng blockchain và AI, đi kèm với phát triển mạnh mẽ hoạt động quản lý quỹ hỗ trợ startup fintech. Thành phố cũng khuyến khích các sản phẩm tài chính xanh, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng không và phát triển bền vững”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Theo đó, Đà Nẵng định hướng phát triển các hoạt động tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế và dịch vụ offshore cho doanh nghiệp FDI. Cùng với đó, thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái tài chính thông minh, xanh và lấy khách hàng làm trung tâm. Hiện Đà Nẵng đang phối hợp với các bộ, ngành trung ương hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các Nghị định liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, dự kiến trình ban hành trước ngày 15/11/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh bày tỏ kỳ vọng, với tinh thần hợp tác, cởi mở và cầu thị, tọa đàm lần này sẽ mở ra những gợi ý chính sách cụ thể, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các giao dịch tài chính, đầu tư và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

6-11-hoi-thao13.jpg
Các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, ông Rich McClellan - Thành viên Ban tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng nhận định, Việt Nam cần có một IFC vì hai lý do chính: kinh tế và địa chính trị. Về kinh tế, sau hơn 3 thập kỷ tăng trưởng dựa vào mô hình sản xuất - xuất khẩu, Việt Nam cần chuyển sang giai đoạn phát triển mới dựa trên hệ sinh thái tài chính toàn cầu sâu rộng hơn, trong đó IFC sẽ là công cụ duy trì đà tăng trưởng và mở rộng thị trường vốn. Về địa chính trị, IFC giúp Việt Nam phát huy lợi thế là quốc gia ổn định, trung lập, hội nhập sâu với thế giới và sở hữu mạng lưới hiệp định thương mại tự do nhiều nhất toàn cầu.

Ông McClellan cho biết thêm, sau hơn 3 năm nghiên cứu các mô hình thành công tại Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, London và New York, Việt Nam đã chắt lọc kinh nghiệm quốc tế để xây dựng mô hình riêng phù hợp với thực tiễn trong nước. Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện tám nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu hoàn tất trong tháng 11/2025, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hình thành IFC Việt Nam.

Theo đó, IFC Việt Nam sẽ hoạt động trong môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và thân thiện, với các cơ chế nổi bật như: thuế suất cạnh tranh, giao dịch bằng ngoại tệ, hợp đồng tiếng Anh được thừa nhận pháp lý, tòa án và trọng tài chuyên biệt, ưu đãi visa cho chuyên gia quốc tế, cơ chế sandbox cho tài chính xanh và cổng “một cửa” cấp phép đầu tư.

6-11-hoi-thao11.jpg
Diễn giả trình bày tham luận tại tọa đàm về định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Mô hình IFC Việt Nam gồm 3 cơ quan chính: cơ quan điều hành (đặt tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh), cơ quan giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp. Cách tổ chức “một IFC - hai địa điểm” giúp thống nhất trong quản lý nhưng có trọng tâm riêng: TP. Hồ Chí Minh tập trung vào thị trường vốn và quỹ đầu tư, còn Đà Nẵng phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, fintech và thương mại quốc tế.

“Đà Nẵng hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm tài chính hiện đại: cảng nước sâu, sân bay quốc tế, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, nguồn nhân lực chất lượng, môi trường sống trong lành, cùng tiềm năng fintech và startup sáng tạo”, ông McClellan khẳng định.

Tọa đàm diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/11 với hai chuyên đề chính: “Thu hút các dịch vụ tài chính bền vững đến với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng” và “Phát triển hệ sinh thái cạnh tranh dành cho tài sản số - Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển”. Các phiên thảo luận tập trung vào các nội dung then chốt như tài chính xanh, tài trợ thương mại, phát triển sàn giao dịch hàng hóa, hệ sinh thái tài sản số…

Trâm Trần