Ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn có gì hấp dẫn?
Ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn - lĩnh vực được xem là “chiếc chìa khóa vạn năng” trong thời đại công nghệ. Chính vì vậy mà Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố quyết định mở mã ngành này để đáp ứng nguồn nhân lực cao trong tương lai gần.
Ngành công nghệ vi mạch bán dẫn đang trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Lĩnh vực này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng do nhu cầu ngày càng tăng về các thiết bị điện tử, từ smartphone đến ô tô thông minh và thiết bị thông minh.

Theo đánh giá, ngành này luôn ở phía trước trong việc phát triển công nghệ mới, bao gồm các quy trình sản xuất tiên tiến, thiết kế vi mạch và vật liệu mới. Những đổi mới này không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn giảm chi phí sản xuất.
Có nhiều cơ hội việc làm trong ngành này, từ thiết kế, sản xuất, kiểm tra, đến nghiên cứu và phát triển. Các kỹ sư và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này rất được săn đón.

Vi mạch bán dẫn không chỉ được sử dụng trong điện thoại hay máy tính mà còn trong y tế, hàng không, năng lượng tái tạo và nhiều lĩnh vực khác. Không những thế, ngành công nghệ vi mạch đòi hỏi sự sáng tạo và giải quyết vấn đề phức tạp, từ việc thiết kế mạch tích hợp đến tối ưu hóa quy trình sản xuất. Điều này thu hút những người yêu thích thử thách và khám phá.

Vi mạch bán dẫn đóng vai trò trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và các quốc gia đều nhận thức được tầm quan trọng của ngành này đối với an ninh và phát triển kinh tế. Ngành này thường xuyên có sự hợp tác giữa các công ty và tổ chức nghiên cứu trên toàn cầu, tạo ra cơ hội để làm việc trong môi trường quốc tế và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu.
Tỉnh Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn thứ 5 cả nước, dân số gần 4 triệu người, là cửa ngõ kết nối vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tỉnh hiện đang phát triển mạnh khu kinh tế Nghi Sơn với hệ thống cảng biển nước sâu, nhà máy lọc hóa dầu, và các khu công nghiệp phụ trợ.

Với chính sách cởi mở và hạ tầng đang được hoàn thiện nhanh chóng, Thanh Hóa được đánh giá là địa phương có tiềm năng lớn trong thu hút đầu tư công nghệ cao – đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn.
Quyết định mở ngành này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động và định hướng phát triển quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao. Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp bán dẫn, một trong những trụ cột chiến lược để thực hiện chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết: Là trường đại học công lập trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để tiên phong đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực mới nhưng đầy tiềm năng này.
Nhà trường mong muốn góp phần hình thành đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy sáng tạo, năng lực thực hành vững vàng, sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn trong và ngoài nước.
Trong chiến lược phát triển, đây là bước đi trọng tâm, khẳng định hướng đi của Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo các báo cáo, trong 10 năm tới Việt Nam cần từ khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn ở các lĩnh vực thiết kế, sản xuất và kiểm định. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ gần như chưa có cơ sở đào tạo chuyên sâu, trong khi tiềm năng thu hút đầu tư công nghệ rất lớn.
Vì vậy, việc mở ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn tại Trường Đại học Hồng Đức không chỉ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà còn đón đầu xu thế phát triển công nghiệp công nghệ cao của khu vực.
Đặc biệt, trong thời gian qua nhiều công ty công nghệ uy tín trong nước và quốc tế đã chủ động đến Thanh Hóa để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao trong đó có ngành công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, bằng cách chủ động trong việc đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực về lĩnh vực bán dẫn, thị trường việc làm và nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này sẽ rất sôi động trong thời gian tới.
Trong những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức được tỉnh Thanh Hóa đầu tư mạnh về cơ sở vật chất. Hiện trường có 17 phòng thí nghiệm, 44 phòng/xưởng thực hành hiện đại cùng hệ thống thư viện, Trung tâm Công nghệ thông tin và khu ký túc xá phục vụ học tập, nghiên cứu.
Riêng ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn, trường đã đầu tư thiết bị chuyên dụng cho thí nghiệm vật liệu bán dẫn, vật liệu nano, quang điện tử, hệ thống mô phỏng thiết kế vi mạch, kỹ thuật quang khắc... Các phòng thí nghiệm được bố trí tại Khoa Khoa học Tự nhiên và Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Truyền thông, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Về đội ngũ, trường có 409 giảng viên, trong đó gần 47% có trình độ tiến sĩ, 29 Phó Giáo sư và 35 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Riêng ngành mới, có 28 giảng viên cơ hữu chuyên ngành phù hợp và sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, USTH, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, FPT Semiconductor, Viettel, Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).
Đặc biệt, Nhà trường đã chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước về đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn. Trường Đại học Hồng Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với các đơn vị đầu ngành trong nước như: Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chương trình đào tạo cử nhân được thiết kế để thực hiện trong 4 năm, gồm 136 tín chỉ, được thiết kế theo chuẩn quốc gia và tham khảo mô hình tiên tiến của Đại học Berkeley (Mỹ), KAIST (Hàn Quốc) và NUS (Singapore). Sinh viên sẽ học về cấu trúc và tính chất vật liệu, kỹ thuật quang khắc, công nghệ đóng gói chip, đồng thời được thực hành thường xuyên tại phòng thí nghiệm và doanh nghiệp công nghệ cao.
Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các tập đoàn như FPT Semiconductor, Viettel, Samsung, Intel, Amkor, LG Display… hoặc tại các viện nghiên cứu, trung tâm R&D, cơ sở sản xuất linh kiện điện tử. Nhà trường cũng thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo để hỗ trợ thực tập, tuyển dụng, kết nối doanh nghiệp và tổ chức “Ngày hội việc làm”, giúp sinh viên có cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường.