Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sáng tạo năng lượng xanh
Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện – Châu Á năm 2025 (EEE–AM 2025) vừa chính thức khai mạc. Sự kiện kéo dài trong ba ngày (từ 5 – 7/11), quy tụ hàng trăm nhà khoa học, doanh nghiệp và diễn giả đến từ hơn 20 quốc gia.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đinh Văn Châu – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, EEE–AM là chuỗi hội thảo danh giá toàn cầu của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE), quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và môi trường. Sau thành công vang dội của kỳ đầu tiên năm 2023, năm nay, hội thảo trở lại với quy mô mở rộng, phản ánh uy tín học thuật ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ khoa học quốc tế.

Với chủ đề “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và đổi mới”, EEE–AM 2025 tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi của thời đại chuyển dịch năng lượng – từ điện hoá các ngành kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điện, đến an ninh năng lượng và công nghệ bán dẫn. “Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho mỗi quốc gia trong hành trình tiến tới một nền năng lượng bền vững,” PGS.TS Đinh Văn Châu chia sẻ.
GS.TSKH Trần Quốc Tuấn (Đại học Paris Saclay, Cộng hòa Pháp), đồng chủ trì hội thảo cho biết, năm nay có hơn 400 bài báo khoa học gửi về, trong đó 351 bài được chọn trình bày, trở thành một trong những hội nghị lớn nhất về kỹ thuật điện, năng lượng tại Việt Nam. Ông cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo từ 20% hiện nay lên 40% trong vài năm tới và 60% vào năm 2050.
Hội thảo không chỉ là nơi trao đổi tri thức mà còn là diễn đàn kết nối các nhà hoạch định chính sách, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, hướng đến mục tiêu xây dựng nền công nghiệp điện thông minh, xanh và tự cường.
Trường Đại học Điện lực, đơn vị đồng tổ chức và là điểm hẹn của giới nghiên cứu năng lượng, hiện đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Công Thương, bao gồm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ lưu trữ năng lượng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Khoảng 70% nhân lực ngành điện quốc gia hiện được đào tạo từ mái trường này là minh chứng cho vai trò tiên phong của trường trong phát triển khoa học - công nghệ năng lượng của Việt Nam.