Cần quan tâm cả vật chất và tinh thần để sinh viên yên tâm học tập sau mưa lũ
Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trong chuyến kiểm tra, nắm tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đại học Đà Nẵng. Thứ trưởng ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể, đồng thời đề nghị chú trọng hơn đến việc hỗ trợ toàn diện để sinh viên vượt qua khó khăn, ổn định học tập.
Ngày 5/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến Đại học Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) và các trường thành viên để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng ghi nhận sự chủ động của ĐH Đà Nẵng trong công tác ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho giảng viên, sinh viên và tài sản nhà trường. Theo tổng hợp sơ bộ, hơn 800 sinh viên thuộc các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng bị ảnh hưởng trực tiếp; nhiều gia đình sinh viên thiệt hại nặng về nhà cửa, phương tiện, hoa màu và kế sinh nhai.

TS. Huỳnh Minh Sơn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông cho biết, ngay khi có cảnh báo mưa lớn, các trường đã nhanh chóng di chuyển sinh viên khỏi khu vực trũng thấp, bố trí chỗ ở tạm an toàn. Dù vậy, không ít sinh viên ở trọ bị ngập sâu, mất sách vở, thiết bị học tập và phương tiện đi lại. Một số sinh viên có gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng (khu vực Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thượng Đức, Hà Nha…) chịu ảnh hưởng nặng, đặc biệt là các hộ sản xuất nhỏ, nuôi thủy sản bị thiệt hại toàn bộ.
Giám đốc ĐH Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, nhà trường đã khẩn trương rà soát, xác minh hoàn cảnh từng sinh viên để triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp đúng người, đúng hoàn cảnh. Ngoài các hình thức hỗ trợ trước mắt, ĐH Đà Nẵng sẽ nghiên cứu chính sách dài hạn như học bổng, khoanh nợ hoặc giãn thu học phí cho sinh viên khó khăn”, ông Nguyễn Ngọc Vũ nói.
Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể ĐH Đà Nẵng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc hỗ trợ sinh viên cần được thực hiện đồng bộ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông lưu ý: “Gia đình bị thiệt hại, mất nguồn thu khiến nhiều em chịu tác động tâm lý trong học tập. Nhà trường, thầy cô và các đoàn thể cần quan tâm, động viên, tạo chỗ dựa tinh thần để các em yên tâm học tập và vượt qua khó khăn”.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương án phòng chống, ứng phó thiên tai, gắn kết chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhờ sự chuẩn bị sớm, ĐH Đà Nẵng đã đảm bảo an toàn cho toàn bộ giảng viên, sinh viên, duy trì hoạt động dạy học linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, sinh viên ĐH Đà Nẵng đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: dọn vệ sinh ký túc xá, khơi thông cống rãnh, vệ sinh giảng đường, tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại các khu dân cư bị ngập. Hoạt động này không chỉ giúp nhanh chóng ổn định trường lớp mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia của tuổi trẻ nhà trường.
Thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết và sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Đà Nẵng. Ông khẳng định, trong bối cảnh thiên tai phức tạp, ngành giáo dục cả nước nói chung và ĐH Đà Nẵng nói riêng đã thể hiện trách nhiệm xã hội, giữ vững an toàn, duy trì học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ ĐH Đà Nẵng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của ngành Giáo dục với thầy và trò. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn ĐH Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bảo đảm không để sinh viên nào phải ngừng học vì hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai.