Chưa kịp khôi phục sau mưa lũ, Huế lại chuẩn bị ứng phó bão mới
Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 4 đến hết ngày 6/11, mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ đêm 6 đến hết ngày 8/11, mưa lớn có khả năng gia tăng trở lại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi.
Dự báo, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội. Các tàu thuyền và công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.

Thống kê đến ngày 4/11, trên địa bàn thành phố Huế đã có 15 người chết, 1 người bị thương do mưa lũ. Trong số này, nhiều trường hợp thương tâm xảy ra khi người dân bị nước cuốn, lật ghe hoặc ngạt nước trong nhà bị ngập. Các nạn nhân phân bố tại nhiều phường, xã như Phú Xuân, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Thuận An, Vỹ Dạ, Phong Dinh…
Ngoài ra, có 3 căn nhà bị sập tại xã Khe Tre và 31 căn nhà tốc mái, hư hỏng (Phong Quảng, Phú Xuân, A Lưới, Dương Nỗ, Khe Tre). Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục, đảm bảo nơi ở an toàn cho người dân.
Đến 16h ngày 4/11, toàn thành phố còn hơn 15.165 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,3–0,7m, tập trung chủ yếu tại Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ... Trong khi đó, mưa lớn kéo dài đã gây 38 điểm sạt lở đất, trong đó nặng nhất là khu vực xã Khe Tre (17 điểm), Bình Điền, Nam Đông, tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.
Tình hình giao thông nhiều nơi vẫn bị chia cắt. Nhiều tuyến đường tỉnh như ĐT.11B, ĐT.8A, ĐT.10C, ĐT.14B, ĐT.21... vẫn ngập sâu hoặc sạt lở taluy, phải rào chắn, cấm lưu thông. Riêng cầu Phú Mậu bị xói lở mố cầu, hiện đang cấm phương tiện qua lại và phân luồng tạm theo tuyến La Sơn – Túy Loan.

Theo Sở Xây dựng, tổng kinh phí dự kiến khắc phục các tuyến đường, công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ lên tới 134 tỷ đồng, trong đó: Quốc lộ 49 thiệt hại hơn 20 tỷ đồng; Quốc lộ 49B khoảng 5 tỷ đồng; Các tuyến đường tỉnh gần 56 tỷ đồng; Hệ thống giao thông đô thị, cây xanh, bến xe và hạ tầng khác khoảng 7 tỷ đồng.
Ngành giáo dục đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10 để đảm bảo an toàn. Đến nay, hơn 100 cơ sở giáo dục bị ngập, trên 40 trường học bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế, tường rào và thiết bị điện tử.
Ngành y tế ghi nhận 47 cơ sở y tế bị ngập, bao gồm 12 bệnh viện và 35 trạm y tế, tổng thiệt hại ước khoảng 7 tỷ đồng, trong đó phần lớn là thiết bị y tế, thuốc và vật tư bị hư hỏng do mất điện, ngập nước.

Khu di tích Cố đô Huế cũng chịu ảnh hưởng nặng. Đại Nội, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Gia Long… đều ngập sâu từ 0,3–1,5m. Đặc biệt, tối 2/11, một đoạn tường Hoàng thành dài 15m bị sập tại khu vực đường Đặng Thái Thân. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lập hàng rào cảnh báo và khẩn trương triển khai phương án gia cố, bảo vệ.
Mưa lũ kết hợp triều cường đã khiến nhiều tuyến đê, kè ven biển và sông trên địa bàn bị sạt lở nặng. Đặc biệt, đoạn đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ (xã Quảng Điền) bị vỡ khoảng 7m; bờ biển Thuận An và Vinh Lộc bị xâm thực sâu từ 30–70m, đe dọa các công trình hạ tầng thiết yếu và khu dân cư ven biển.
Nhiều tuyến sông như sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 10km, làm hư hỏng hệ thống kênh mương, đê nội đồng và trạm bơm. Các địa phương như Phong Dinh, Kim Long, Phú Bài, Đan Điền, Long Quảng đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, gia cố tạm thời để đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống dân sinh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế đã chỉ đạo các địa phương: Rà soát, di dời dân cư vùng sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn; Tổ chức trực 24/24 tại các điểm xung yếu, hồ chứa, đê kè; Hỗ trợ khắc phục nhà dân, trường học, cơ sở y tế bị thiệt hại;
Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Kalmaegi, chuẩn bị phương án ứng phó chủ động, tránh tâm lý chủ quan.
Mặc dù nước lũ đang rút dần, nhưng thiệt hại để lại sau đợt mưa lũ vừa qua là rất lớn. Chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân toàn tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đồng thời sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi hoàn lưu bão Kalmaegi có thể gây mưa lớn trở lại trong những ngày tới.