Gia Lai dừng họp để chống bão Kalmaegi, “không để cảnh cứu dân trên nóc nhà”
Ngày 4/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh nhằm triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi, cơn bão được nhận định có diễn biến phức tạp và sức tàn phá rất lớn.
Kiên quyết không để cảnh cứu người dân trên nóc nhà
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là thời điểm then chốt, toàn tỉnh phải hành động khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
“Phòng bão là chính. Từ ngày mai, dừng ngay các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão. Phải khẩn trương đưa lực lượng xuống địa bàn, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để cảnh cứu người dân trên nóc nhà”, ông Tuấn chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện di dời dân với tinh thần cương quyết, thậm chí cưỡng chế nếu cần thiết, đồng thời bảo đảm đầy đủ nơi ở, lương thực và an toàn cho người dân tại các điểm tránh trú bão.
“Nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, lãnh đạo địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước tỉnh”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành được giao rà soát công trình, chằng chống nhà cửa, kiểm tra hồ đập, đê điều, đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vai trò tổng chỉ huy
Trong công tác ứng phó bão, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm tổng chỉ huy điều hành chung, thiết lập hệ thống chỉ huy thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương phải chủ động xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo nguyên tắc “chỉ huy tập trung, phản ứng nhanh, an toàn tuyệt đối”.

Theo ông Tuấn, nếu kịch bản bão diễn ra đúng dự báo, mực nước lũ tại Gia Lai có thể vượt đỉnh lũ lịch sử của tỉnh Bình Định (cũ) trong các thời kỳ trước. Dự kiến ngày 5/11, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có mặt tại Gia Lai để kiểm tra công tác ứng phó và thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại địa phương.
Theo báo cáo từ ngành chức năng, khu vực phía Đông tỉnh hiện có 4 điểm nguy cơ sạt lở cao gồm: núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn).
Khu vực phía Tây có 1 điểm sạt lở tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã Ia Ly.
Hiện lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, lên phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ ứng phó trong mọi tình huống.