Kinh tế

SVEF 2025: Đà Nẵng vươn mình thành trung tâm hợp tác quốc tế mới của Việt Nam

Trâm Trần 04/11/2025 - 17:07

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng quy tụ gần 400 đại biểu quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, khẳng định vị thế thành phố như trung tâm kết nối sáng tạo và tăng trưởng bền vững của khu vực.

Ngày 4/11, tại Đà Nẵng, UBND thành phố phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) tổ chức khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 (SVEF 2025) với chủ đề “Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu”.

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày (3-5/11), quy tụ gần 400 đại biểu là lãnh đạo cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, học giả, nhà đầu tư đến từ Thụy Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN.

4-11-dien-dan12.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025, diễn ra tại Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam sau 3 kỳ thành công tại Zurich, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương. Diễn đàn được xem là sáng kiến cấp Chính phủ nhằm tăng cường liên kết trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giáo dục, góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện, bền vững hơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Philipp Rösler, Chủ tịch SVEF, nhấn mạnh: “SVEF 2025 Đà Nẵng hướng tới chuyển chiến lược thành hành động - đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm”.

4-11-dien-dan10.jpg
Các đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận chuyên đề về hội nhập thương mại khu vực và toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ lên Đối tác Toàn diện vào đầu năm nay là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các địa phương, trong đó Đà Nẵng là điểm đến chiến lược của nhiều nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: “Đây là thời điểm thuận lợi để Đà Nẵng mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng của Thụy Sĩ, thúc đẩy phát triển cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ”.

4-11-dien-dan11.jpg
Đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 tại TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, đồng thời là đô thị biển đáng sống, thông minh, đẳng cấp châu Á vào năm 2045.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước (gần 12.000 km²), dân số hơn 3 triệu người, sở hữu hai sân bay đạt chuẩn quốc tế và ba cảng biển quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế mở.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố ghi nhận tăng trưởng ổn định với hơn 1.280 dự án FDI, tổng vốn hơn 10,9 tỷ USD. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt 14,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5,8 triệu lượt khách quốc tế - tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Đà Nẵng cũng đang là điểm sáng về chuyển đổi số, 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển công nghệ thông tin - truyền thông.

Đáng chú ý, thành phố được Chính phủ lựa chọn phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) và Khu Thương mại tự do (FTZ), kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới mang tầm quốc gia. Hiện hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước - trong đó có nhiều đối tác châu Âu đã bày tỏ mong muốn tham gia IFC. Theo xếp hạng của StartupBlink, Đà Nẵng nằm trong nhóm 12 hệ sinh thái đổi mới nổi bật toàn cầu.

4-11-dien-dan9.jpg
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Thụy Sĩ trong khuôn khổ chương trình hợp tác, trao đổi kinh tế.

Cùng với tài chính, thành phố tập trung phát triển các ngành công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và chip điện tử, hướng tới xây dựng đô thị thông minh bền vững. Mặc dù hợp tác đầu tư trực tiếp từ Thụy Sĩ tại Đà Nẵng hiện mới có 3 dự án, tổng vốn khoảng 1,13 triệu USD, nhưng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao và du lịch được đánh giá còn rất lớn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong hội nhập quốc tế với hơn 60 đối tác từ 20 quốc gia, ký kết 120 thỏa thuận hợp tác.

“Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển xanh, sáng tạo và bao trùm”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

4-11-dien-dan13.jpg
Không khí sôi nổi tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 với sự tham dự của lãnh đạo, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào các chủ đề trọng tâm của kinh tế số và hội nhập toàn cầu như: Hội nhập thương mại khu vực và quốc tế; Khung pháp lý cho thương mại và đầu tư nước ngoài; Đổi mới trong công nghệ tài chính và tài chính số; Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Thụy Sĩ, cùng chuỗi hoạt động kết nối B2B, B2G, giới thiệu cơ hội đầu tư và tham quan thực tế tại Khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, Công viên phần mềm số 2.

SVEF 2025 không chỉ là nơi kết nối tầm nhìn chiến lược mà còn mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa Đà Nẵng và cộng đồng quốc tế - khẳng định vai trò của thành phố như “cửa ngõ đổi mới của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu”.

Trâm Trần