Đà Nẵng: Đặc biệt quan tâm di dời dân vùng nguy cơ sạt lở cao
Chiều 3/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến, yêu cầu đặc biệt quan tâm di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm an toàn tính mạng người dân trước bão số 13 (Kalmaegi).
Theo đó, tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải chủ động, quyết liệt trong khắc phục mưa lũ và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão số 13 cùng hoàn lưu sau bão.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, mưa lớn do bão số 12 đã khiến nhiều địa phương trong khu vực, đặc biệt là TP Huế, Quảng Trị và một số vùng của Đà Nẵng bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng “đất đã no nước, khả năng kết dính kém, chỉ cần mưa vừa cũng có thể gây hậu quả lớn”, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của bão số 13.
“Trước cơn bão sắp tới, các địa phương cần đặc biệt quan tâm rà soát và di dời dân cư ở vùng nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở cao, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết là đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và đồng chí Tổng Bí thư,” ông Quang nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy lưu ý, thực tế vừa qua cho thấy ở một số khu vực miền núi, nếu không kịp thời di dời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, “có nơi có thể bị vùi lấp cả thôn, bản”. Vì vậy, các ngành, địa phương phải tiếp tục rà soát, chủ động triển khai sớm việc di dân, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Song song với đó, ông Quang chỉ đạo sau khi bão và lũ kết thúc, các đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát các điểm sạt lở, lũ quét, lũ ống, những nơi thiệt hại nặng về nhà cửa, để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trì đề xuất phương án hỗ trợ, xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Về lâu dài, ông yêu cầu thành phố sớm xây dựng đề án tổng thể về quy hoạch, bố trí lại dân cư tại vùng có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Thành phố cũng sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí, đầu tư các dự án cấp bách xử lý sạt lở núi, sạt lở khu dân cư và bờ sông.
Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 13.

Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương đánh giá chính xác tình hình lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ bị cô lập. Thành phố sẽ làm việc với Chính phủ và Bộ Tài chính để mở kho dự trữ quốc gia, cấp phát gạo kịp thời, đồng thời huy động nguồn xã hội hóa để cung cấp thực phẩm thiết yếu như cá khô, thịt hộp, xăng dầu..., đảm bảo sức khỏe người dân trong điều kiện mưa lũ kéo dài.
Đối với ngành y tế, ông nhấn mạnh: “Trong mưa lũ, nhu cầu cấp cứu tăng cao, nếu không kịp thời ứng cứu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Phải phát huy tối đa lực lượng, phương tiện y tế, đặc biệt tại các khu vực khó tiếp cận".

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực có nguy cơ cô lập, tránh tình trạng “mất liên lạc đồng nghĩa mất chỉ huy”.
Đáng chú ý, ông Lê Ngọc Quang cảnh báo tình trạng tung tin giả, xuyên tạc, kích động trong thời điểm mưa lũ, gây hoang mang dư luận. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, sở ngành liên quan và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để phát tán thông tin sai sự thật.
“Tinh thần là không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong thiên tai. Càng khó khăn, càng phải đoàn kết, càng phải hành động vì nhân dân”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định.