Nghệ An phát công điện khẩn ứng phó với bão KALMAEGI
Ngày 3/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 35/CĐ-BCH.SNNMT yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão KALMAEGI, cơn bão đang tiến nhanh vào Biển Đông.
Công điện được gửi đến UBND các phường, xã; các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An; Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, lúc 7 giờ sáng 3/11, tâm bão KALMAEGI ở khoảng 10,7 độ vĩ Bắc - 129,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 11 (89-102 km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội.
Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có phương án sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Các đơn vị, địa phương phải rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với bão và mưa lũ sau bão; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.
Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác ứng phó, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý tình huống phát sinh.
Công điện nhấn mạnh yêu cầu toàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, khẩn trương nhưng không chủ quan, bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân và tàu thuyền trước khi bão KALMAEGI đi vào Biển Đông.