Tăng cường hợp tác chuyển đổi số, cảng biển xanh giữa Hải Phòng và Thụy Điển
Chiều 3/11, Đoàn công tác Bộ Năng lượng, Kinh doanh và Công nghiệp Vương quốc Thụy Điển do bà Sara Modig, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn và ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam đã thăm, làm việc tại Hải Phòng.
Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Hoàng Minh Cường cho biết, Hải Phòng hiện là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của cả nước, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thành phố hiện có diện tích gần 3.200km², dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, đạt 33 tỷ USD. Đặc biệt, 11 năm liên tiếp, GRDP Hải Phòng duy trì mức tăng trưởng hai con số, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng.

TP Hải Phòng hiện có hơn 1.740 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 50 tỷ USD, là một trong những địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Hải Phòng lần đầu tiên dẫn đầu cả nước ở cả 4 chỉ số quan trọng: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
Thành phố có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác với các đối tác Thụy Điển, nhất là trong lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, cảng biển xanh và logistics hiện đại.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Thụy Điển sẽ mở rộng đầu tư tại Hải Phòng; đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với tinh thần hợp tác tin cậy, minh bạch và phát triển lâu dài.
Bà Sara Modig, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Kinh doanh và Công nghiệp Thụy Điển cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ Hải Phòng trong tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng cảng biển bền vững, logistics thông minh và hệ thống giao thông công cộng thân thiện môi trường.
Chuyến thăm này là cơ hội quan trọng để thúc đẩy các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược ngành giữa Thụy Điển và Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được ký kết trong chuyến thăm chính thức gần đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thụy Điển.

Hiện nay, Thụy Điển có 3 dự án FDI đang hoạt động tại Hải Phòng với tổng vốn hơn 48 triệu USD, trong đó dự án sản xuất pin lưu trữ năng lượng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong phát triển năng lượng bền vững. Bên cạnh đó, hợp tác giữa Sở Công Thương Hải Phòng và Cảng Gothenburg (Thụy Điển) đang được hai bên tích cực triển khai, hướng tới hệ thống logistics xanh và số hóa.
Chuyến thăm và làm việc cũng là dịp để hai bên tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thụy Điển.