Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động hơn 1.000 người, 6 xe thiết giáp… sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi
Ngày 3/11, nhằm chủ động ứng phó với bão Kalmaegi - bão số 13, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức khảo sát, rà soát và cập nhật 25 khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt xung yếu, đồng thời thành lập 6 ban chỉ huy tiền phương sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai.
Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 48 ô tô, 6 xe thiết giáp…chờ “lệnh”
Đơn vị đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 48 ô tô, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng và nhiều phương tiện chuyên dụng, chủ động cơ động khi mưa bão, ngập lụt xảy ra.
Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đang hiệp đồng với 19 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Bộ Công an và 11 đơn vị Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn, bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu hộ - cứu nạn, ứng phó bão lũ.

Trên biển, theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện có 1.300 tàu cá (hơn 10.400 lao động) đang trực tiếp hoạt động trên biển. Lực lượng biên phòng đang chủ động phối hợp các địa phương, liên hệ với chủ tàu, ngư dân để hướng dẫn di chuyển sớm khỏi khu vực nguy hiểm, vào nơi neo đậu an toàn.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tỉnh này đã lên kịch bản sơ tán dân ứng phó bão Kalmaegi (dự báo sẽ thành cơn bão số 13).
Theo kịch bản, Gia Lai sẽ kích hoạt sơ tán dân ứng phó bão và ngập lụt sau bão Kalmaegi vào 7h ngày 5-11 (thời điểm bão vào Biển Đông) cho 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh.

Trong trường hợp kích hoạt kịch bản này, việc sơ tán dân sẽ được các địa phương hoàn thành trước 17h ngày 6-11.
Với kịch bản trên, sẽ có 32.806 hộ dân với 116.188 nhân khẩu sơ tán theo hình thức xen ghép và 3.562 hộ dân với 11.870 nhân khẩu sơ tán theo hình thức tập trung.
Hiện phía đông tỉnh có 4 khu vực có nguy cơ cao sạt lở khi mưa lũ, gồm: núi Gành, xã Đề Gi (66 hộ/300 khẩu); núi Cấm, xã Cát Tiến (64 hộ/232 khẩu); thôn Trà Cong, xã An Hòa (77 hộ/257 khẩu); thôn 3, xã Vĩnh Sơn (40 hộ/132 khẩu).
Công an giúp dân gia cố đê, “chốt chặn”… vùng nguy hiểm
Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, nhiều lực lượng đã được huy động để tiến hành gia cố đê sông Gò Chàm, đoạn qua địa phận thôn An Cửu.
Mưa lớn những ngày qua khiến nước đầu nguồn đổ về sông Gò Chàm dâng cao. Tổ xung kích thôn An Cửu tuần tra phát hiện đoạn đê sông Gò Chàm bị sụt lún, nước rò rỉ chảy qua thân đê khoảng 10m.

Nhận được tin báo, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân sử dụng cọc, bao cát gia cố đoạn đê có nguy cơ sạt lở dài 10 m, ngăn lũ tràn và bảo vệ đời sống của bà con, không để xảy ra xói lở vỡ đê, đảm bảo an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão.
Việc làm ý nghĩa của các lực lượng tham gia, đã góp phần ngăn tuyến đê trên bị vỡ, giúp cho bà con nhân dân an tâm sản xuất nông nghiệp và chăm lo đời sống.
Tại xã Tuy Phước Đông, công an địa phương cùng các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn các tuyến đường ngập sâu, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi và chuẩn bị phương tiện cứu hộ cứu nạn. Các rào chắn, biển cảnh báo, trực gác 24/24 giờ đã được thiết lập để đảm bảo an toàn tối đa.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay sau khi vào Biển Đông bão Kalmaegi có khả năng mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh (20 - 25km/h), khó lường.
Dự báo từ chiều ngày 6-11 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17. Dự kiến bão đổ bộ vào đất liền giữa Gia Lai – Quảng Ngãi, vào 7h ngày 7-11 với cường độ gió cấp 11.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi đang tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 15.