Tòa án địa phương

TAND TP. Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lũ, cán bộ chung tay khắc phục hậu quả

Trâm Trần 31/10/2025 - 16:59

Mặc dù nhiều Tòa án khu vực thuộc TAND TP. Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, nhưng nhờ có kế hoạch chuẩn bị từ trước, các đơn vị vẫn duy trì công vụ, bảo vệ hồ sơ, tài sản và tham gia khắc phục hậu quả, thể hiện tinh thần vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng.

31-10-tatp-mualu10.jpg
Trong đợt lũ cuối tháng 10/2025, TAND khu vực 10- (TP. Đà Nẵng) ngập sâu.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống thiệt hại do mưa bão, bảo vệ con người, hồ sơ và tài sản, TAND TP. Đà Nẵng đã sớm triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó.

Ngày 22/9/2025, Tòa án thành phố ban hành Công văn số 928/CV-TA, về việc chủ động phòng chống bão, lụt và sạt lở, bảo quản hồ sơ, tài liệu và tài sản trong mùa mưa bão, gửi các Chánh án TAND khu vực, Chánh tòa các Tòa chuyên trách và Trưởng phòng nghiệp vụ.

31-10-tatp-1.jpg
Nước ngập phòng xét xử.

Công văn yêu cầu các đơn vị rà soát hạ tầng, kiểm tra thiết bị, củng cố phương án 4 tại chỗ và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán người, hồ sơ, tài sản khi cần thiết. Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Chí Công nhấn mạnh, đây là bước chuẩn bị quan trọng để bảo vệ con người và tài sản, đồng thời duy trì hoạt động của Tòa án trong mùa mưa bão.

Ngay từ đầu tháng 10, TAND TP. Đà Nẵng đã chủ động họp giao ban, quán triệt các TAND khu vực và đơn vị trực thuộc triển khai phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho công chức, người lao động và gia đình, bảo vệ hồ sơ, tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động tố tụng trên cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn cho người tiến hành tố tụng và cả người tham gia tố tụng.

Các biện pháp này bao gồm sắp xếp, di dời hồ sơ tài liệu, bố trí thiết bị, vật dụng quan trọng và chuẩn bị phương án duy trì công vụ khi lũ lụt và sạt lở xảy ra; thường xuyên báo cáo, thông tin về tình hình diễn biến mưa lũ và các biện pháp ứng phó.

31-10-tatp-mualu14.jpg
Trước khi nước vào, công tác chuẩn bị tốt nên không ảnh hưởng đến hồ sơ tài liệu.

Trong những ngày mưa lớn vừa qua, mọi hồ sơ, tài liệu quan trọng được di dời, bảo quản tại khu vực an toàn, không xảy ra thất lạc hay hư hỏng. Tài sản cố định tại một số TAND khu vực, như trạm điện, bơm chữa cháy hay bàn hội trường xét xử tầng 1, được bố trí tại vị trí an toàn. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và chưa có tiền lệ, một số đơn vị như TAND khu vực 10, 11 vẫn bị ngập gần hết tầng 1, dẫn đến hư hỏng một số tài sản cố định, còn TAND khu vực 6 bị tốc mái nhà làm việc do gió lớn.

TAND TP. Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm tới tài sản cá nhân của công chức, người lao động. Các gia đình sống tại vùng ngập lụt đã được hướng dẫn di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số công chức vẫn chịu thiệt hại, như cây trồng, vật nuôi tại nhà riêng của 2 công chức TAND khu vực 12, ước tính khoảng 120 triệu đồng; hai xe ô tô cá nhân của công chức TAND khu vực 10 bị ngâm nước, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Dù vậy, cán bộ, công chức Tòa án vẫn đề cao tinh thần trách nhiệm, trong và sau khi lũ rút đã chủ động, khẩn trương cùng đồng nghiệp dọn dẹp, bảo vệ cơ quan và hỗ trợ cộng đồng, góp phần khôi phục hoạt động tố tụng nhanh chóng, kịp thời.

31-10-tatp-mualu12.jpg
Tủ tài liệu được kê cao, đảm bảo an toàn.

Trong thời gian mưa lũ, khi một số TAND khu vực bị cô lập, cán bộ, công chức vẫn duy trì liên lạc qua thiết bị điện tử và tạm thời làm việc tại trụ sở. Những nơi ít ảnh hưởng hơn, cán bộ vẫn đến cơ quan thực hiện công vụ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trực thuộc và TAND khu vực giúp bảo vệ con người, tài sản và hồ sơ, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động tố tụng.

Đây là lần thứ 2 trong mùa mưa năm nay TAND TP. Đà Nẵng triển khai toàn bộ các biện pháp ứng phó: trước lũ bằng kế hoạch phòng chống và họp giao ban; trong lũ bằng duy trì liên lạc, bảo vệ hồ sơ, tài sản và con người; sau lũ bằng khắc phục hư hỏng, dọn dẹp, hỗ trợ đồng nghiệp và cộng đồng. Những hành động này đã hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, bảo vệ cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời nhanh chóng khôi phục hoạt động công vụ.

31-10-tatp-mualu9.jpg
Tủ tài liệu được kê cao, bảo đảm an toàn trước nguy cơ ngập lụt và bảo vệ hồ sơ, tài sản quan trọng tại cơ quan.

Chánh án Nguyễn Chí Công nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, công chức Tòa án đều hiểu rằng thiên tai có thể gián đoạn công việc, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và chủ động chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sẽ giúp vượt qua. Việc duy trì công vụ, bảo vệ hồ sơ, tài sản và đồng thời khắc phục hậu quả không chỉ bảo đảm an toàn con người, mà còn góp phần ổn định hoạt động Tòa án và hỗ trợ cộng đồng kịp thời”.

Nhờ sự chủ động, TAND TP. Đà Nẵng không chỉ giảm thiểu thiệt hại mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sẵn sàng chủ động ứng phó trong mọi điều kiện thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, vượt khó và đồng hành cùng cộng đồng.

Một số hình ảnh nước ngập trụ sở làm việc và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại TAND các khu vực 6, 10, 11- TP. Đà Nẵng:

31-10-tatp-mualu11.jpg
31-10-tatp-mualu13.jpg
31-10-tatp-mualu-210.jpg
31-10-tatp-mualu-29.jpg
31-10-tatp-mualu-212.jpg

Trâm Trần