Tin địa phương

Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Tuyên Quang và Vân Nam (Trung Quốc)

Thái Ngọc 30/10/2025 - 08:51

Chiều 29/10, tại tỉnh Lai Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã có cuộc hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh, nhân dịp hai bên cùng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 các Bí thư Tỉnh ủy Việt Nam - Trung Quốc.

Dự hội kiến có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai tỉnh Vân Nam và Tuyên Quang.

z7168895817703_e9485818f583ed692db879401197d65e.jpg
Quang cảnh buổi hội kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh.

Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Vương Ninh, đồng thời nhấn mạnh: Sau khi sáp nhập hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, tỉnh mới có nhiều tiềm năng hợp tác với Vân Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, lao động, nông nghiệp và giao lưu nhân dân.

Với đường biên giới dài 277 km giáp Vân Nam và Quảng Tây, Tuyên Quang xác định hợp tác với các địa phương Trung Quốc là hướng đi chiến lược nhằm phát triển kinh tế biên giới, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt khoảng 797 triệu USD, tăng gần 88% so với cùng kỳ; hơn 17.000 lao động Tuyên Quang đang làm việc ổn định tại Vân Nam; nhiều dự án hợp tác trong nông nghiệp, y tế, giáo dục được triển khai hiệu quả.

Bí thư Vương Ninh mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối hạ tầng, nâng cao hiệu suất thông quan tại Cửa khẩu Thiên Bảo (Thanh Thủy), thúc đẩy hợp tác lao động, giáo dục, giao lưu văn hóa, đồng thời phát triển du lịch thành lĩnh vực hợp tác trọng điểm.

Cuộc hội kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh là hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới, thực chất và bền vững trong các lĩnh vực kinh tế biên giới, thương mại, lao động, nông nghiệp, giao lưu văn hóa - nhân dân và quản lý biên giới; từ đó, hiện thực hóa tinh thần “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thái Ngọc