Cả hệ thống chính trị Đà Nẵng đồng loạt vào cuộc ứng phó mưa lũ lịch sử
Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các địa phương khu vực Trung Bộ để chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố, các lực lượng vũ trang và cơ sở chính quyền đồng loạt triển khai biện pháp cứu hộ, sơ tán dân, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống nhân dân.

Mưa lớn kéo dài, lũ vượt báo động 3 tại nhiều nơi
Trong sáng 29/10, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực miền núi. Tổng lượng mưa từ 01 giờ ngày 28 đến 01 giờ ngày 29/10 tại đồng bằng phổ biến 50-120mm, vùng núi 100-250mm, có nơi cao hơn như Bà Nà 426,2mm, Trà Dơn 313,8mm và Khâm Đức 307,6mm. Mưa rất to khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, sạt lở và nguy cơ ngập lụt sâu ở hạ du.
Theo dự báo, từ sáng 29 đến đêm 30/10, khu vực Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; vùng núi 150-250mm, có nơi vượt 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 150mm/3 giờ tại các xã miền núi. Từ ngày 31-10, mưa có xu hướng giảm dần.

Mưa lũ làm mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ dâng cao và dao động ở mức trên báo động 3. Lúc 7 giờ sáng 29-10, mực nước tại Ái Nghĩa đạt 9,91m (trên BĐ3: 0,91m); sông Thu Bồn tại Nông Sơn 16,78m (trên BĐ3: 1,78m); tại Câu Lâu 5,20m (trên BĐ3: 1,20m); sông Hàn tại Cẩm Lệ 2,75m (trên BĐ3: 0,25m); sông Tam Kỳ 2,32m (trên BĐ2: 0,12m).
Trong 24 giờ tới, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có khả năng lên trở lại, đỉnh lũ tại Ái Nghĩa có thể đạt 10,15m (trên BĐ3: 1,15m), tại Câu Lâu vượt báo động 3 từ 1,2-1,35m, sông Hàn lên thêm 0,3-0,65m. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục xảy ra ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, đặc biệt tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An, Hòa Tiến, Cẩm Lệ, Hòa Xuân…
Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều khu vực miền núi sạt lở nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị hư hỏng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Các xã Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, Trà Đốc chịu ảnh hưởng nặng, xuất hiện sạt lở ngay gần khu dân cư và trụ sở chính quyền. Tại Trà Vân, hàng trăm nghìn mét khối đất đá đổ xuống chỉ cách trụ sở UBND xã vài chục mét. Ở Trà Linh, nước suối đổ xiết cuốn theo lượng đất đá khổng lồ, buộc chính quyền sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lũ, sạt lở, ngập sâu đã làm ít nhất 10 người chết và mất tích. Trong đó có một bé trai ở xã Trà Tập bị trượt chân xuống cống trong lúc trời mưa, một phụ nữ ở phường Quảng Phú bị nước cuốn khi đi xe máy, một số người mất tích tại Núi Thành, Nam Trà My và Điện Bàn. Đặc biệt, 4 người ở xã Điện Bàn Tây tử vong do ngạt khí máy nổ. Lãnh đạo UBND thành phố đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Tính đến sáng 29/10, toàn thành phố đã sơ tán 1.429 hộ với 5.674 người. Khoảng hơn 65.000 hộ dân bị ngập do mưa lớn. Có 10 ngôi nhà sập hoàn toàn và 44 nhà hư hỏng, tập trung chủ yếu tại các xã Trà Leng, Việt An, Thăng Trường, Nam Trà My. Thiệt hại về nông nghiệp hiện chưa thống kê hết, song ước tính diện tích rau màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng lớn.
Chủ động ứng phó, quyết liệt khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, “phải ưu tiên cứu người bị thương, tiếp cận nơi bị chia cắt, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét trong mưa lũ”. Đồng thời, chỉ đạo sớm khôi phục trạm y tế để phục vụ khám chữa bệnh cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Dự họp tại điểm cầu Đà Nẵng có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và đại diện các sở, ngành.
Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết, Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” từ cấp xã đến cấp thành phố, đồng thời thành lập Ban chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng yếu.
Lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ được huy động túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng di dời dân, cứu hộ và hỗ trợ các khu vực bị cô lập. Quân khu 5 đã phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện tại các vùng ngập sâu, sạt lở, đảm bảo thông tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 40B, đường Hồ Chí Minh, các tuyến ĐT 608, 609, 610B…
Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam trực tiếp kiểm tra bờ kè sạt lở tại xã Duy Nghĩa, cửa sông Thu Bồn, chỉ đạo phong tỏa khu vực nguy hiểm, tổ chức giao thông tạm thời và di dời dân vùng sạt lở. Thành ủy Đà Nẵng cũng ban hành công văn chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đồng thời yêu cầu chuẩn bị kế hoạch tổng thể phục hồi sau thiên tai, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Sáng cùng ngày, UBND thành phố tiếp tục ban hành công văn số 3319/UBND-KT, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục khẩn cấp. Cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, tiếp tế nhu yếu phẩm cho vùng bị cô lập, đặc biệt là xã Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tiếp tục ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Các hồ thủy điện thượng nguồn vẫn xả điều tiết lũ, khiến tình trạng ngập hạ du có thể kéo dài vài ngày tới. Lực lượng chức năng toàn thành phố vẫn đang nỗ lực khắc phục giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập lụt.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau trong mưa lũ”, Đà Nẵng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, sự hỗ trợ của Quân đội, Công an và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, khôi phục dần cuộc sống bình thường sau những ngày mưa lũ lịch sử.