Mưa lũ nhấn chìm Huế, hơn 35.000 nhà ngập, nhiều điểm sạt lở
Ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên địa bàn đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 1 người chết và 1 người mất tích.
Cụ thể, một người đàn ông (khoảng 45 – 55 tuổi) được người dân phát hiện tử vong tại khu vực bờ biển phường Thuận An. Các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và phối hợp cơ quan chuyên môn xác minh danh tính nạn nhân.

Cùng ngày, tại thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân, một bé gái 5 tuổi không may rơi xuống nước mất tích. Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 28/10, 32/40 xã, phường trên địa bàn TP Huế bị ngập sâu, mức ngập bình quân từ 1–2m, có nơi sâu hơn. Hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,5 – 0,9m, có nơi từ 1 – 2m, nhiều nhất tại các khu vực Quảng Điền, Hóa Châu, Phú Hồ, Thủy Xuân...
Ngoài ra, toàn thành phố đã ghi nhận 38 điểm sạt lở đất, trong đó xã Khe Tre có đến 17 điểm, các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3 và Thủy Xuân cũng bị ảnh hưởng. Các địa phương đang tiếp tục cập nhật, thống kê thiệt hại.


Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, đến nay các địa phương đã tổ chức di dời 1.759 hộ với trên 4.450 khẩu ở vùng ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn.
Đến 15 giờ ngày 28/10, mực nước sông Bồ đạt 4,56m, cao hơn báo động III là 0,06m. Trước đó, lũ trên sông Bồ đã lập kỷ lục mới 5,25m, vượt đỉnh lũ năm 2020 (5,24m).
Tại sông Hương, mực nước hiện ở mức 4,46m, trên báo động III 1,04m. Đỉnh lũ trước đó đạt 5,05m, mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau trận lũ lịch sử năm 1999 (5,81m).

Theo dự báo, từ nay đến sáng 30/10, khu vực TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 – 300mm, vùng núi có nơi trên 600mm.
Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tại chỗ phường Hóa Châu đã kịp thời cứu sống hai người bị lật ghe khi di chuyển qua đoạn nước sâu trước trụ sở Đảng ủy phường.
Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho biết, hai người đang chèo ghe nhôm thì bất ngờ bị dòng nước mạnh làm lật úp. May mắn, cả hai kịp bám vào vật cản và được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa lên ca nô an toàn về thôn Phù Ngạn.


Trong bối cảnh toàn thành phố mất điện trên diện rộng, AEON MALL Huế đã mở cửa phục vụ người dân và khách hàng đến sạc pin, nghỉ ngơi, làm việc.
Trung tâm thương mại này còn hỗ trợ nơi trú tạm cho khách hàng bị kẹt lại, cung cấp nước uống, đồ ăn, gối, chăn và bãi gửi xe miễn phí trong mưa lũ.
Công ty Điện lực thành phố Huế đã ngắt điện 201.100 hộ dân trong khu vực ngập sâu, cắt điện 1.479 trạm biến áp nhằm đảm bảo an toàn.


Một số cơ quan trọng yếu như UBND thành phố, Công an TP Huế, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn được duy trì cấp điện. Điện lực đang theo dõi tình hình để khôi phục cấp điện dần khi điều kiện cho phép.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhiều khu vực di tích bị ngập: Đại Nội nước ngập khoảng 1m, các cung điện ngập 0,3m; Lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức: ngập từ 1,0 – 1,7m; Lầu Tàng Thơ: ngập hơn 1m.

Mực nước trên sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truồi và sông Bù Lu vẫn ở mức cao, tiếp tục gây ngập tại nhiều xã, phường như Phong Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu, Phú Bài...
Một số đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa bàn Phú Lộc, Hương Trà còn ngập từ 10 – 20cm, đã thông xe. Tuy nhiên, đoạn qua phường Phú Xuân và Thuận Hóa vẫn ngập 30 – 80cm, lực lượng chức năng đang phân luồng qua đường tránh Huế.