Khởi tố chủ 2 tàu cá đưa ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển nước ngoài
Khi khai thác thủy hải sản trên biển, chủ 2 tàu cá đã tắt thiết bị giám sát hành trình để ra ngoài vùng biển Việt Nam khai thác mà không được cơ quan chức năng cấp phép, cũng không làm thủ tục xuất cảnh cho thuyền viên.
Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đơn vị vừa tổ chức bàn giao vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Sau khi nhận bàn giao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tống đạt thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra.
.jpg)
Trước đó, vào ngày 24/10, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, để điều tra hành vi đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài, liên quan đến 2 tàu cá trên địa bàn phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tháng 8/2024, ông P. T. (SN 1981, trú phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ 2 tàu cá QNg 94990TS và QNg 94909TS. Ông P. T. đảm nhận làm thuyền trưởng 1 chiếc, chiếc còn lại giao cho ông N.V.L. (SN 1976, trú tại xã Long Hải, TP. HCM) làm thuyền trưởng.
Ngày 26/8/2024, ông P. T. chỉ đạo cho 2 tàu cá do mình làm chủ tắt thiết bị giám sát hành trình để ra ngoài vùng biển Việt Nam khai thác thủy sản mà không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác, ông P. T. cũng không làm thủ tục xuất cảnh cho thuyền viên.
Khai nhận với lực lượng chức năng, ông T. cho biết, mục đích sang vùng biển nước ngoài khai thác nhằm thu lợi nhuận cao hơn, ông T. cũng thừa nhận việc đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài mà không làm thủ tục xuất bến, xuất cảnh cho các thuyền viên; không có giấy phép khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài là hành vi vi phạm pháp luật.
Với tinh thần khẩn trương, cương quyết đấu tranh ngăn chặn triệt để hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi và khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.