Nhắn tin

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 87, 88 và 89 ra ngày 29, 31/10 và 03/11/2025)

27/10/2025 - 18:41

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình...

  1. TAND khu vực 6 - Lào Cai thông báo tìm kiếm anh Lê Văn Hà, sinh ngày 25/03/1983, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 085 Hàm Nghi, tổ 01 phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai (nay là 085 Hàm Nghi, tổ 01 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Hiện nay anh Lê Văn Hà đang ở đâu, biết được thông báo này về ngay TAND khu vực 6 - Lào Cai để giải quyết việc anh Lê Hải Anh, SN 1980, địa chỉ: Tổ 05 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai yêu cầu Toà án tuyên bố anh Lê Văn Hà đã chết. Ai biết anh Lê Văn Hà ở đâu thì thông báo cho TAND khu vực 6 - Lào Cai, UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, anh Lê Hải Anh biết. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố một người đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Lê Văn Hà thì TAND khu vực 6 - Lào Cai sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  2. TAND khu vực 6 - Quảng Ngãi thông báo cho ông Trần Vui, sinh ngày 28/9/1997, địa chỉ cư trú: Tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi, bị mất tích khi đang làm việc trên tàu cá QNg 94808 TS tại vùng biển Đà Nẵng từ ngày 17/02/2023 đến nay không có tin tức gì. Bà Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu thông báo tìm kiếm ông. Ai biết tin tức của ông Vui thì thông báo cho TAND khu vực 6 - Quảng Ngãi theo địa chỉ: 25 Đỗ Quang Thắng, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Trần Vui thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  3. TAND khu vực 6 - Gia Lai thông báo ông Nguyễn Ky, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố Trường Xuân Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Từ ngày 25/02/1995, ông Nguyễn Ky đi làm nghề biển trên tàu cá do ông Lê Trung Hải làm thuyền trưởng. Trong lúc hành nghề thì tàu cá mất liên lạc, ông Ky cùng các thành viên khác đều mất tích, cho đến nay gia đình đã tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Nay ông Ky ở đâu, liên hệ TAND khu vực 6 - Gia Lai, địa chỉ: Số nhà 2693, đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai để giải quyết việc bà Hát yêu cầu Tòa án tuyên bố ông đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông tin lần đầu tiên, nếu ông Ky không có mặt thì TAND khu vực 6 - Gia Lai sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.
  4. TAND tỉnh An Giang thông báo cho bà Đỗ Thị Mai, SN 1949, địa chỉ (cũ): Tổ 20, khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được biết, Tòa án quyết định đưa ra xét xử vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 36/2022/TLST-DS ngày 12/5/2022, về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn bà Lê Thị Thơ, ông Lê Chí Vinh với bị đơn ông Võ Văn Sáng, bà Đỗ Thị Mai. Thời gian mở phiên tòa: Vào lúc 08 giờ ngày 18/11/2025, trường hợp có đương sự vắng mặt, thì phiên tòa lần thứ hai mở lại vào lúc 08 giờ ngày 18/12/2025. TAND tỉnh An Giang thông báo cho bà Đỗ Thị Mai cần mang theo căn cước công dân có mặt tại địa chỉ: Số 08 Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang - phòng xét xử số 2. Trường hợp bà Mai vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử theo quy định pháp luật.
  5. TAND khu vực 11 - Đắk Lắk thông báo cho ông Nguyễn Thanh Tâm, SN 1945, địa chỉ thường trú: 26 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Ông Tâm bị tai nạn trên biển từ năm 1990 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nguyễn Thanh Tâm ở đâu về ngay TAND khu vực 11 – Đắk Lắk, địa chỉ: 80 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc bà Lữ Thị Thanh Tuyết, SN 1946, địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk có đơn yêu cầu tuyên bố ông Tâm đã chết. Hoặc ai có thông tin gì về ông Tâm thì liên hệ với TAND khu vực 11 – Đắk Lắk. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Thanh Tâm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  6. TAND khu vực 11 - Phú Thọ thông báo cho bà Hà Thị Hoa, SN 1966, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tiền Phong, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là thôn Tiền Phong, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ). Bà Hà Thị Hoa vắng mặt tại nơi cứ trú từ năm 1993 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hà Thị Hoa liên hệ với TAND khu vực 11 – Phú Thọ theo địa chỉ: TAND khu vực 11 – Phú Thọ hoặc ai biết được tin tức về bà Hà Thị Hoa thì thông báo cho TAND khu vực 11 – Phú Thọ, UBND xã Sông Lô - tỉnh Phú Thọ, ông Hà Văn Chung (người yêu cầu).
  7. TAND khu vực 4 - Hà Tĩnh thông báo cho anh Trần Đình Thắng, SN 1978, quê quán: xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bỏ nhà đi từ năm 2005 đến nay không có tin tức. Nay anh Thắng ở đâu về ngay TAND khu vực 4 - Hà Tĩnh, địa chỉ: số 293, đường Trần Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc anh Trần Đình Yên yêu cầu Toà án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Trần Đình Thắng không về thì TAND khu vực 4 -Hà Tĩnh giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.
  8. TAND khu vực 7 - Ninh Bình thông báo cho bà Đặng Thị Thu Hà, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1977, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 22/2 đường Trần Bích San, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Bà Đặng Thị Thu Hà bỏ đi biệt tích từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Đặng Thị Thu Hà liên hệ với TAND khu vực 7 - Ninh Bình, địa chỉ: Km1 Đại lộ Thiên Trường, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình để giải quyết việc ông Hoàng Văn Huấn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà đã chết, hoặc ai biết được tin tức về bà Đặng Thị Thu Hà thì thông báo cho TAND khu vực 7 – Ninh Bình theo địa chỉ như trên, UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 10 Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Đặng Thị Thu Hà thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  9. TAND khu vực 11 - Ninh Bình thông báo cho ông Bùi Văn Hùng, SN 1947, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 1, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Ông Hùng bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1985 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Bùi Văn Hùng ở đâu về ngay TAND khu vực 11 - Ninh Bình để giải quyết việc anh Bùi Văn Hoàn có đơn yêu cầu TAND khu vực 11 - Ninh Bình tuyên bố ông Hùng chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ông Bùi Văn Hùng thì TAND khu vực 11 - Ninh Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.
  10. TAND khu vực 11 - Đồng Tháp thông báo cho ông Võ Văn Duy, SN 1954, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp B, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp. Ông Võ Văn Duy vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/1984 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Võ Văn Duy liên hệ với TAND khu vực 11 - Đồng Tháp theo địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, ấp 5, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.828.778 để giải quyết việc ông Võ Văn Dũng, SN 1973, địa chỉ: Ấp B, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tuyên bố ông đã chết, hoặc ai biết được tin tức về ông Võ Văn Duy thì thông báo cho TAND khu vực 11 - Đồng Tháp theo địa chỉ như trên, UBND xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, người yêu cầu là anh Võ Văn Dũng, số điện thoại: 0334.072.273. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Võ Văn Duy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  11. Toà án nhân dân khu vực 1 - Bắc Ninh thông báo cho ông Luyện Văn Quyến, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố số 6, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Ông Quyến vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6 năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Hiện ông Luyện Văn Quyến đang ở đâu liên hệ với TAND khu vực 1 – Bắc Ninh, địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 0973.079.534 để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của chị Luyện Thị Thuỷ Tiên, SN 1995, nơi cư trú: Tổ dân phố số 6, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Ai biết được tin tức về ông Luyện Văn Quyến thì thông báo cho TAND khu vực 1 – Bắc Ninh theo địa chỉ như trên, UBND phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Luyện Văn Quyến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
  12. TAND khu vực 3- Ninh Bình thông báo cho ông Nguyễn Văn Động, SN 1963, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Đòng Bái, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nay là Thôn Đòng Bái, xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình. Ông Nguyễn Văn Động vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 20 tháng 6 năm 1991 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Động liên hệ với TAND khu vực 3- Ninh Bình theo địa chỉ: Số 12, đường Lương Văn Tụy, thôn Phong Lạc, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Động thì báo cho TAND khu vực 3- Ninh Bình theo địa chỉ như trên, UBND xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Động thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  13. TAND khu vực 1 - Bắc Ninh thông báo cho bà Đào Thị Minh, SN 1974, địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Thôn Tiên La, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Tiên La, xã Đông Việt, tỉnh Bắc Ninh), vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Minh liên hệ TAND khu vực 1 - Bắc Ninh theo địa chỉ: Số 60 Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, hoặc ai biết được tin tức về bà Minh thì thông báo cho TAND khu vực 1 - Bắc Ninh theo địa chỉ trên, UBND xã Đông Việt, tỉnh Bắc Ninh, người yêu cầu là ông Đào Văn Thời, SN 1968, địa chỉ: thôn Tiên La, xã Đông Việt, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0349.544.366. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết là 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu. Trong hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Đào Thị Minh thì TAND khu vực 1 - Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
  14. TAND khu vực 9 - Đồng Nai thông báo cho ông Nguyễn Văn Ngon, cư trú tại: Tổ 18, khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (nay là Tổ 18, khóm Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) hiện ở đâu về ngay TAND khu vực 9-Đồng Nai để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Lành “yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú” đối với ông Ngon để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Ngon không có mặt thì TAND khu vực 9-Đồng Nai sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
  15. TAND khu vực 9 - Hà Nội thông báo cho bà Phạm Thị Phúc, SN 1960, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ dân phố 2, xóm Bò Đầm – Tiên Huấn, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội (nay là ngách 14, ngõ 17, Tiên Huấn, phường Sơn Tây, Hà Nội). Bà Phạm Thị Phúc vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Phúc liên hệ với TAND khu vực 9 - Hà Nội theo địa chỉ: Đường Thanh Niên, TDP Phú Sa, phường Sơn Tây, TP Hà Nội để giải quyết việc theo đơn của bà Chu Văn Luận yêu cầu tuyên bố bà Phạm Thị Phúc đã chết, hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Thị Phúc thì thông báo cho TAND khu vực 9 - Hà Nội theo địa chỉ như trên, UBND phường Sơn Tây, TP Hà Nội, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Phúc thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  16. TAND khu vực 8 - Quảng Trị thông báo cho anh Nguyễn Thanh Cường, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tân Trường, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Ông Cường bị tai nạn mất tích trên biển ngày 19/6/2022 tại tọa độ 06°13'N–107°22'E. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Thanh Cường liên hệ với TAND khu vực 8 - Quảng Trị, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Thanh Cường thì thông báo cho TAND khu vực 8 - Quảng Trị theo địa chỉ nêu trên, hoặc thông báo cho UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, UBND xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, bà Lê Thị Thuận, ông Nguyễn Văn Tuấn, hoặc chị Nguyễn Hải Ngọc. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Thanh Cường thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  17. TAND khu vực 10 - TP Hồ Chí Minh thông báo cho bà Lê Thị Kim Ánh, SN 1973, địa chỉ thường trú: E2/40 ấp 5, xã Bình Hưng (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ), TP Hồ Chí Minh đến trụ sở của TAND khu vực 10 - TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 04 đường số 3, khu trung tâm hành chính, xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh: Vào hồi 08 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2025 để tham gia Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2025 để tham gia tố tụng tại Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên; Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 01 năm 2026 để tham gia tố tụng tại Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên (lần 2). Trường hợp bà Lê Thị Kim Ánh vắng mặt thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
  18. TAND khu vực 1- An Giang thông báo cho ông Lê Văn Phố (không rõ năm sinh), địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 1007/2/8C đường Lâm Quang Ky, phường An Hoà, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Ông Lê Văn Phố vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lê Văn Phố liên hệ với TAND khu vực 1- An Giang theo địa chỉ: 906A Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Lê Văn Phố thì thông báo cho TAND khu vực 1- An Giang theo địa chỉ như trên, UBND phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, người yêu cầu bà Phạm Thị Lập Thân. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Lê Văn Phố thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
  19. Bà Thân Thị Thái, SN 1954, Số CCCD 024154010852, ngày cấp 02/02/2023, cấp tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp, nơi cư trú: TDP My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh (cũ là: TDP My Điền 2, thị trấn Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) nhắn tìm chồng là ông Phùng Văn Hữu, SN 1952, trú tại: TDP My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh (cũ là: TDP My Điền 2, thị trấn Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Ông Hữu vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phùng Văn Hữu ở đâu, về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin lần đầu, nếu ông Phùng Văn Hữu không về thì bà Thân Thị Thái sẽ đề nghị Tòa án tuyên bố ông Hữu đã chết theo quy định pháp luật.