Hội thảo xúc tiến đầu tư Thái Lan - Gia Lai 2025: Cú hích mới cho khu công nghiệp 'khủng' hút dòng vốn FDI
Ngày 23/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội thảo xúc tiến đầu tư Thái Lan - Gia Lai năm 2025, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn mở ra cơ hội đầu tư lớn cho khu công nghiệp - đô thị quy mô 1.425ha, được xem là “điểm sáng” trong chiến lược phát triển của tỉnh Gia Lai.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Thái Lan hiện là một trong những đối tác đầu tư ổn định và quan trọng, với 9 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 100,5 triệu USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, thủy sản và logistics, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuỗi cung ứng liên vùng.
Một trong những điểm nhấn của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư là dự án Khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, có quy mô 1.425ha. Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, cho biết trong tổng diện tích trên, hơn 1.000ha dành cho phát triển công nghiệp, phần còn lại dành cho khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Đến nay, dự án đã thu hút 9 nhà đầu tư với 11 dự án từ nhiều quốc gia như Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 284 triệu USD.

“Thành công của Becamex VSIP Bình Định hôm nay là kết quả của sự đồng hành, ủng hộ từ lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành địa phương. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình phát triển dự án”, ông Nguyễn Văn Lăng nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã trao đổi thẳng thắn và cụ thể về các vấn đề thiết thực như chính sách thuế, nguồn lao động, năng lượng điện, nước và những lợi thế riêng biệt của Gia Lai trong thu hút đầu tư. Lãnh đạo tỉnh đã giải đáp rõ ràng, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chia sẻ, sau khi sáp nhập, tỉnh sở hữu nền kinh tế đa dạng, giao thoa hài hòa giữa vùng biển và Tây Nguyên rộng lớn, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại. Gia Lai hiện có 2 sân bay, quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị thông tuyến, cảng Quy Nhơn hoạt động ổn định và cảng Phù Mỹ đang được đầu tư mở rộng.
Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao đang được tỉnh tích cực giải phóng mặt bằng, hứa hẹn tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ trong tương lai gần.
Ngoài ra, Gia Lai còn nổi bật với tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo nhờ lợi thế về năng lượng sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao. “Tỉnh đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước” ông Nguyễn Tự Công Hoàng nói.

Về nguồn nhân lực, Gia Lai có lợi thế lớn với hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động, cùng hệ thống đào tạo đa dạng, gồm 3 trường đại học, 5 phân hiệu đại học và nhiều trường cao đẳng, trung tâm dạy nghề.
Về cải cách hành chính, Gia Lai luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với nhiều giải pháp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính đến 50%, ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ và thành lập các tổ giúp việc hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.
Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: “Lãnh đạo tỉnh luôn dành thời gian hàng tuần họp bàn để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”.
Ông Trương Minh, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cam kết Cục sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thể chế, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bền vững. Ông cũng bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp Thái Lan, để cùng nhau phát triển thịnh vượng.