Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn chỉ đạo quyết liệt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Ngày 23/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Hữu Khúc đã trực tiếp kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại các khu vực tàu thuyền neo đậu trọng điểm trên địa bàn.
486 tàu cá được thống kê, siết chặt quản lý tàu “2 không”, “3 không”
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, đặc biệt là công tác quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.
Ông Nguyễn Hữu Khúc đã nghe báo cáo chi tiết từ UBND phường Quy Nhơn về tình hình triển khai, kết quả thực hiện và kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.
Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn, toàn phường hiện có 486 tàu cá, trong đó 107 tàu có chiều dài trên 15m và 379 tàu có chiều dài dưới 15m, giảm 51 tàu so với danh sách do Chi cục Thủy sản tỉnh cung cấp.

Nguyên nhân giảm chủ yếu do một số tàu không còn tại địa phương, bị mất tích hoặc đã được bán. Trong đó, có 1 trường hợp tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) do ông Võ Nức, trú tại khu phố 60, làm chủ.
Qua xác minh của công an phường, tàu này đã được ông Nức bán cho bà Trần Niềm (trú tại cảng cá Thọ Quang, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) với giá 310 triệu đồng để trả nợ. UBND phường đã lập biên bản, xác minh thông tin và kiến nghị Sở Nông nghiệp & Môi trường cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý, quản lý trường hợp này.
Giảm 17 tàu “2 không”, siết giám sát bằng công nghệ
Đối với tàu “2 không” (không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), theo số liệu cập nhật đến ngày 21/10, phường Quy Nhơn có 35 tàu không đủ điều kiện khai thác, giảm 17 tàu so với danh sách trước đó. Trong đó gồm 16 tàu cải hoán và 21 tàu chưa hoàn thiện thủ tục.
UBND phường đã phân công các lực lượng như công an, quân sự, biên phòng, mặt trận, đoàn thể... theo dõi từng tàu cụ thể. Hằng ngày, cán bộ phụ trách chụp ảnh vị trí neo đậu của tàu cá có tọa độ gửi lên nhóm Zalo Ban chỉ đạo IUU để theo dõi, giám sát.
Đến nay, 15/16 tàu cải hoán đã chấp hành nghiêm túc cam kết, di chuyển về khu neo đậu tập trung tại âu thuyền Phan Chu Trinh (khu phố 10). Một tàu còn lại của ông Mai Văn Tèo đang neo tránh bão tại Vũng Rô, Đắk Lắk, đã cam kết trở lại sau bão.

Tương tự, 19 tàu không đủ điều kiện về thủ tục khai thác cũng đã chấp hành nghiêm quy định, không hoạt động khai thác trong thời gian hoàn thiện hồ sơ.
Từ ngày 16 đến 22/10, UBND phường Quy Nhơn đã triển khai chi hỗ trợ cho 54 chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác. Trong đợt đầu, 35 tàu đủ điều kiện nhận hỗ trợ, trong đó 26 tàu đã nhận tiền với tổng kinh phí 130,5 triệu đồng.
“Kiên quyết không để tàu vi phạm IUU”
Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, hiện địa phương có 35 tàu không đủ điều kiện ra khơi, tất cả được yêu cầu neo đậu tại âu thuyền Phan Chu Trinh và chịu sự quản lý trực tiếp của các lực lượng chức năng, đoàn thể.
“Phường giao cho từng đảng viên, cán bộ phụ trách từng tàu để giám sát, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm cam kết. Riêng tàu ‘3 không’ đã được bán ra ngoài tỉnh, hiện hoạt động tại Đà Nẵng”, bà Nguyệt cho biết.

Bên cạnh đó, phường phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai tổ chức lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho 214 ngư dân, giúp họ có bằng cấp và kiến thức pháp lý cần thiết để hoạt động hợp pháp.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc khẳng định, địa phương xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

“Đảng ủy phường đã họp 4 lần để chỉ đạo, kiểm tra và quán triệt tinh thần làm thật, kiểm tra thật. Chúng tôi kiên quyết không để tàu cá địa phương vi phạm IUU, góp phần cùng tỉnh và cả nước nỗ lực gỡ ‘thẻ vàng’ của Ủy ban châu Âu”, ông Khúc nhấn mạnh.
Công tác chống khai thác IUU tại phường Quy Nhơn đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Đây là bước đi cụ thể nhằm hướng đến ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, góp phần bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.