Vùng 1 Hải quân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Ngày 22/10, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (26/10/1975 - 26/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng đại biểu nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng Vùng 1 Hải quân trong suốt 50 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Vùng 1 cần tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu hiệu quả các chủ trương, biện pháp, xử trí đúng đối sách các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hướng tới xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Trước yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập 5 Vùng Duyên hải, trong đó có Vùng 1 Duyên hải - tiền thân của Vùng 1 Hải quân ngày nay. Từ 4 đơn vị ban đầu gồm Trường huấn luyện 170, Hải đoàn 128, Hải đội 111 và Tiểu đoàn Thông tin quan sát, đến nay Vùng 1 đã phát triển với 3 cơ quan và 9 đơn vị trực thuộc, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Bắc của Tổ quốc.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiền thân của Vùng đã phối hợp với quân dân miền Bắc chiến đấu anh dũng, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, phá tan âm mưu phong tỏa, phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
Chỉ 3 năm sau ngày thành lập, Hải đội 7 (nay thuộc Lữ đoàn 169) đã lập chiến công xuất sắc trong chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Đến năm 1988, Vùng 1 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi viện cho Trường Sa, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Vùng 1 Hải quân luôn chủ động tham mưu với cấp trên nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, xử trí linh hoạt các tình huống trên biển; góp phần quan trọng trong việc đàm phán và ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc (2000) - một dấu mốc quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân khẳng định: Trải qua 50 năm - một hành trình giữ biển, Vùng 1 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Bắc của Tổ quốc. Bản lĩnh, ý chí và sức mạnh hôm nay được hun đúc từ truyền thống vẻ vang, tinh thần yêu nước và lòng tự hào biển đảo quê hương của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua nửa thế kỷ chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân - ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng và củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Vùng 1 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương chiến công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Quân đội, Quân chủng Hải quân.