Nhiều công sở trên Quốc lộ 49 hoang tàn sau hơn 15 năm bị quên lãng
Trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn qua phường Mỹ Thượng (TP. Huế), nhiều công sở cũ của các cơ quan Nhà nước từng thuộc huyện Phú Vang cũ bị bỏ hoang hơn 15 năm qua, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn và mất mỹ quan đô thị ngay cửa ngõ phía Đông thành phố.
Ghi nhận của PV Báo Công lý, dọc tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua khu vực tổ dân phố Trung Đông, nhiều tòa nhà từng là trụ sở làm việc của Kho Nhà nước huyện Phú Vang cũ và một số đơn vị khác nay trong tình trạng khóa kín, hoang phế.

Các khu nhà từng xây dựng bề thế, có vị trí “đắc địa” ngay mặt tiền quốc lộ, nay bị cây cỏ mọc um tùm, tường bao nứt nẻ, mái ngói mục nát. Nhiều nơi, hàng rào bị phá bỏ, rác thải chất đống, gây nhếch nhác cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đơn cử, trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang tọa lạc trên khu đất 750m², gồm tòa nhà 2 tầng xây năm 1995 và nhà cấp 4 xây năm 2001, cũng rơi vào cảnh hoang phế.


Bên trong các công trình, cảnh tượng xuống cấp hiện rõ: tường mốc, trần bong tróc, gạch vỡ, cửa ra vào và cửa sổ bị phá hỏng, vật liệu rơi vãi. Nhà vệ sinh và các phòng chức năng biến thành nơi chứa rác, bốc mùi ẩm mốc.

Người dân địa phương phản ánh, tình trạng này kéo dài đã hơn 15 năm, gây lãng phí nghiêm trọng tài sản công.
Anh Lê Hiệp, một người dân TP. Huế cho biết, ban đầu các tòa nhà còn có hàng rào, khóa cửa cẩn thận. Nhưng sau khi bỏ không lâu, bị đập phá, xuống cấp. Giờ công trình tàn tạ, chẳng ai dám vào nữa.
Theo tìm hiểu, từ năm 2003, khi trung tâm hành chính huyện Phú Vang được chuyển về thị trấn Phú Đa cũ, các cơ quan cấp huyện lần lượt di dời, để lại hàng loạt trụ sở trống trên tuyến Quốc lộ 49. Từ đó đến nay, những công trình tiền tỉ này gần như bị bỏ mặc, không được bảo trì hay khai thác.


Ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng cho biết, địa phương đang xây dựng đề án phân loại và xử lý các khu đất bỏ hoang nói trên.
Cụ thể, các khu đất phù hợp quy hoạch đất ở sẽ được đưa ra đấu giá, khu đất thuộc quy hoạch thương mại – dịch vụ sẽ đề xuất cho thuê, còn những khu vướng quy hoạch giao thông hoặc hành lang an toàn đường bộ phải chờ phương án giải phóng mặt bằng.

“Khi có kết luận cụ thể, phường sẽ thông tin đầy đủ. Việc xử lý dứt điểm sẽ giúp chỉnh trang đô thị, tránh lãng phí và đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Sỹ nói.
Việc sớm có giải pháp xử lý, tái sử dụng các trụ sở cũ không chỉ giúp xóa bỏ điểm nhếch nhác kéo dài nhiều năm, mà còn góp phần tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho tuyến Quốc lộ 49 trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Huế với các vùng ven biển Chân Mây – Lăng Cô.
