Tin địa phương

Xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững

Lê Hương - Ngọc Quang 18/10/2025 - 13:37

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển của một tỉnh biên giới anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và đang khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

1.jpg

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển của một tỉnh biên giới anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và đang khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

2(1).png

Nhiệm kỳ 2020–2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó của nhân dân, Điện Biên đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm, chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là giáo dục truyền thống “Điện Biên Phủ” anh hùng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, nhất là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các Ban chỉ đạo để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện sắp xếp đồng bộ, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, theo đúng yêu cầu của Trung ương, phù hợp với thực tế của địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, phát huy vai trò, hiệu quả, nhất là vận động, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và một số dự án trọng điểm. Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần tăng cường khối đoàn kết các dân tộc.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế tỉnh Điện Biên duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ấn tượng, đạt 8,76%/năm (vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra); GRDP bình quân đầu người đã đạt 54 triệu đồng, tăng hơn 60% so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng vượt mốc 2.000 tỷ đồng.

12(1).jpg

Điểm sáng nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng trên 22.300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; số hộ nghèo giảm còn 17,66%. Nhiệm kỳ vừa qua cũng là giai đoạn Điện Biên ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Thành công lớn nhất phải kể đến việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024. Trong 5 năm, tỉnh đã thu hút 5,5 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 9.400 tỷ đồng, khẳng định vị thế du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Về hạ tầng, tỉnh đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành đã nâng cao năng lực kết nối giao thông với các vùng miền. Tỉnh cũng đã đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng xa, với 96% hộ dân được sử dụng điện, và hơn 94% xã có đường ô tô đến trung tâm, đảm bảo hạ tầng phục vụ phát triển đồng bộ, bền vững…

4.png
3.png

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, trách nhiệm, trí tuệ và dân chủ. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất được tiến hành chu đáo, bài bản. Các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIV được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tầm nhìn chiến lược, phản ánh đúng thực tiễn, đồng thời đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo, làm phong phú thêm nội dung văn kiện trình Đại hội.

11(1).jpg

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là công tác nhân sự. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 52 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) có phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XV đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5(1).jpg

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Tiến Dũng xin hứa sẽ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Tập trung - Dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

6.png

Tập trung cụ thể hóa, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Lấy “tinh thần Điện Biên Phủ” như một mệnh lệnh trong thời bình để phát triển. Gắn trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 nguyện nêu gương sáng trong học tập, rèn luyện và cống hiến để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác xứng đáng với sự giao phó của Đại hội, sự tin tưởng của Trung ương Đảng và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã gửi gắm, xứng đáng với lịch sử “Điện Biên Phủ anh hùng”.

10(2).jpg

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất 22 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10 - 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người; năng suất lao động đạt 193 triệu đồng/lao động (theo giá hiện hành). Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2030 trên 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8 triệu lượt khách du lịch, số ngày lưu trú bình quân 03 ngày/khách, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 15.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, dân số trung bình đạt trên 716.000 người, tốc độ tăng dân số hằng năm 1,53%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,694. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bình quân mỗi năm kết nạp từ 4% đảng viên mới trên tổng số đảng viên…

8.jpg
9.jpg

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong mỗi người dân Điện Biên - những con người từng làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, nay tiếp tục viết nên kỳ tích mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng những lá phiếu tín nhiệm hay văn kiện được thông qua, mà lớn hơn cả là sự đồng thuận, niềm tin và khát vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một đại hội thành công là khi nghị quyết không chỉ được viết ra, mà còn được lan tỏa, được biến thành hành động cụ thể trong từng chương trình, từng dự án, từng việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên, của người dân.

Trước mắt, Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: nguồn lực đầu tư hạn chế, địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống một bộ phận nhân dân vùng sâu còn nhiều khó khăn. Song với nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của tập thể Ban Chấp hành khóa XV, với niềm tin của nhân dân, Điện Biên có đủ cơ sở để tin tưởng rằng những mục tiêu lớn của nhiệm kỳ mới sẽ sớm trở thành hiện thực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV đã khép lại trong niềm hân hoan và tin tưởng. Một nhiệm kỳ mới mở ra, mang theo những kỳ vọng, những cam kết và những khát vọng cháy bỏng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Bằng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và sáng tạo, chắc chắn Điện Biên sẽ vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển của khu vực Tây Bắc, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

14.jpg

Lê Hương - Ngọc Quang