Hà Nội quyết tâm giải quyết 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài trong nhiệm kỳ mới
Chiều 17/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 4 nội dung chính.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Đại hội đã bầu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, gồm 75 cán bộ, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 17 người và bầu các chức danh: Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.
Trao đổi tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề còn tồn tại kéo dài ở Thủ đô được các phóng viên quan tâm đặt vấn đề như tình trạng ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô…

Giải đáp vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, 4 vấn đề còn tồn tại ở Thủ đô cũng đã được nêu rõ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Trong nhiệm kỳ mới, Hà Nội sẽ quyết tâm khắc phục giải quyết vấn đề này.
Trong diễn văn bế mạc Đại hội diễn ra chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Quá trình nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết của Đại hội, chương trình hành động của Đại hội phải gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, quyết liệt triển khai, làm nhanh, làm đến cùng.
“Đặc biệt phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.