Cụm thi đua số I - TAND: Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thực chất, sáng tạo và hiệu quả
Ngày 16/10, tại trụ sở TAND TP.HCM, Cụm thi đua số I – TAND, gồm có 6 TAND thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.
Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng TANDTC; ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng TANDTC; ông Bùi Đức Xuân, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM; lãnh đạo TAND TP. Hà Nội, TAND TP.HCM, TAND TP Đà Nẵng, TAND TP. Hải Phòng, TAND TP. Cần Thơ, TAND TP. Huế và các TAND khu vực trong Cụm.
.jpg)
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, Trưởng Cụm thi đua số 1 cho biết, hội nghị là dịp để đánh giá sâu sắc kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2025, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục, tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp để đề ra những phương hướng, nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2026.
Đồng thời, các đơn vị chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và đột phá. Hội nghị sẽ bình xét, lựa chọn một cách công tâm, khách quan để đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua TAND, Cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
.jpg)
Thay mặt Cụm thi đua số I, ông Bùi Thái Hùng, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2025. Theo đó, Cụm thi đua số I có 06 TAND các thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế với 3.914 biên chế.
Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì công lý”, theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ngành năm 2025, Cụm thi đua số I đã phát động phong trào thi đua năm 2025 với chủ đề “Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cụm thi đua số I đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả”.
.jpg)
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về chuyên môn nghiệp vụ, từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/9/2025, các TAND thuộc Cụm đã giải quyết, xét xử, quyết định thi hành án và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành tổng số 241.212 vụ, việc các loại. Cụ thể, đã giải quyết, xét xử 218.014/244.829 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 89%; Ban hành 55.237 quyết định thi hành án hình sự các loại; Ban hành 114.818 quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành; Đã giải quyết 244/314 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt tỷ lệ 77,7%.
.jpg)
Ngoài ra, Cụm đã tổ chức 8.257 phiên tòa xét xử trực tuyến; Hòa giải, đối thoại thành đạt tỷ lệ 61,91%; tổ chức xét xử 5.124 phiên tòa rút kinh nghiệm/2.054 Thẩm phán; Đề xuất 22 vụ việc để phát triển nguồn án lệ…
Năm 2025, các đơn vị trong Cụm thi đua luôn chú trọng, tăng cường, đổi mới thủ tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp xúc, giải quyết công việc tại Tòa án; thực hiện công khai thủ tục, biểu mẫu tố tụng trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị. Hầu hết các cuộc họp của các đơn vị đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến, họp không giấy tờ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và tiết kiệm các khoản chi không cần thiết.
.jpg)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý như: xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống sổ công văn trực tuyến, hệ thống sổ nghiệp vụ chuyên môn trực tuyến, bố trí phòng xét xử trực tuyến; triển khai thực hiện việc nộp án phí, lệ phí Tòa án trực tuyến tại Dịch vụ công Quốc gia… Một số đơn vị tại TAND hai cấp TP.HCM đã bước đầu xây dựng mô hình “Phòng xử án điện tử”, “Phòng công vụ số”, góp phần rút ngắn thời gian xử lý văn bản và tăng khả năng phối hợp liên thông giữa các bộ phận chuyên môn.
.jpg)
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng TANDTC, thay mặt Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC biểu dương và chúc mừng những thành tích Cụm thi đua số I đã đạt được trong năm qua.
Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua TANDTC phát động năm 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả”, gắn với cuộc vận động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua xuyên suốt trong năm, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, mục tiêu hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
.jpg)
Về công tác chuyên môn, các đơn vị trong Cụm đã giải quyết số lượng án rất lớn, nhiều đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu thi đua do TANDTC giao. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan được giữ ở mức thấp, dưới 1,5%; không có trường hợp oan, sai; công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án được đẩy mạnh; các đơn vị tích cực triển khai xét xử trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hoạt động xã hội từ thiện...
.jpg)
Ông Nguyễn Việt Hùng đề nghị, năm 2026 các TAND trong Cụm thi đua số I tiếp tục nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo các Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phương thức tổ chức phong trào thi đua; tăng cường tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, thường xuyên rà soát, vinh danh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm, phát huy vai trò đầu mối điều phối của đơn vị Trưởng cụm và Phó Trưởng cụm, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả đề phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tại Hội nghị, TAND khu vực 1 – TP.HCM trình bày tham luận “Công tác giải quyết án sau khi được tăng thẩm quyền”; TAND khu vực 2 – Hải Phòng trình bày tham luận “Một số giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả và công tác giải quyết, xét xử án dân sự và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026”; TAND khu vực 1 – Hà Nội trình bày tham luận “Hiệu quả của các phòng trào thi đua tại TAND khu vực 1 – Hà Nội trong việc giải quyết các loại án và các công tác chuyên môn khác trong hệ thống TAND”.
Ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng TANDTC và ông Bùi Đức Xuân, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã có những trao đổi, góp ý tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chuyên môn, cũng như công tác thi đua, khen thưởng.
.jpg)
Hội nghị đã thống nhất bình xét, suy tôn Cờ Thi đua Chính phủ cho TAND TP. Cần Thơ, TAND khu vực 1 – TP.HCM và TAND khu vực 2 – Hải Phòng.
Hội nghị cũng bầu TAND TP. Hải Phòng làm Cụm trưởng, TAND TP. Cần Thơ làm Cụm phó Cụm Thi đua số I năm 2026.
Kết thúc hội nghị, đại diện 6 đơn vị trong Cụm thi đua số I đã ký giao ước thi đua năm 2026 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động quyên góp, ủng hộ TAND các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua. Kết quả, các đại biểu dự hội nghị đóng góp 56.700.000 đồng, TAND hai cấp TP.HCM đóng góp 200.000.000 đồng.
Ban Tổ chức quyết định hỗ trợ TAND Cao Bằng, TAND Bắc Ninh, TAND Lạng Sơn, mỗi tỉnh 50.000.000 đồng; TAND tỉnh Thái Nguyên 106.700.000 đồng.