Văn hóa - Du lịch

Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025 gắn với Lễ hội Hoa Dã Quỳ

Kim Sáng 16/10/2025 - 09:00

Cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn là hành trình tìm kiếm những người phụ nữ đại diện cho thế hệ dám mơ lớn, nghĩ xa và hành động mạnh mẽ vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Tối 15/10, tại TP.HCM, Ban Tổ chức chính thức thông tin về cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025.

Đây là sân chơi đẳng cấp, được xây dựng dành riêng cho những nữ doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ, khao khát khẳng định vị thế quốc gia và chạm đến đỉnh cao của sắc đẹp gắn liền với trách nhiệm tiên phong.

Thông điệp cốt lõi của cuộc thi không chỉ là tôn vinh nhan sắc mà còn là hành trình tìm kiếm những người phụ nữ đại diện cho vẻ đẹp thế hệ – Thế hệ dám mơ lớn, nghĩ xa và hành động mạnh mẽ vì một tương lai tốt đẹp hơn. Họ là những nhà lãnh đạo hiện đại, mang trong mình trái tim của nhà kiến tạo và tâm hồn của nghệ sĩ biết thấu cảm.

6-21-.jpg
Ban Tổ chức thông tin về cuộc thi.

Đặc biệt, cuộc thi thể hiện rõ 3 yếu tố: Trách nhiệm hiện hữu, tinh thần kết nối, tiên phong đổi mới.

Bà Lê Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia chia sẻ, tên gọi Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa không phải là một sự ngẫu hứng mà là chiến lược, là mục tiêu, là khát vọng được mã hóa trong từng từ.

"Chúng ta không chỉ dừng lại ở biên giới quốc gia, không chỉ thỏa mãn với phạm vi khu vực mà phải phá vỡ mọi giới hạn vô hình, khẳng định vị thế của nữ doanh nhân Việt Nam trên bản đồ toàn cầu", bà Oanh nói.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá Lễ hội Hoa Dã Quỳ. Việc lồng ghép cuộc thi vào chuỗi hoạt động quảng bá lễ hội không chỉ là một sự kiện du lịch mà là một tuyên ngôn văn hóa.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn quảng bá Pleiku, quảng bá Gia Lai, quảng bá tinh thần Tây Nguyên đến toàn thể khách địa phương và quốc tế. Nơi cảnh quan hùng vĩ của Việt Nam trở thành bức tranh sinh động cho hành trình tôn vinh người phụ nữ Việt.

6-51-.jpg
Khởi động Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa 2025.

Chia sẻ thêm về việc chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức, bà Oanh cho hay, văn hóa chính là đích đến. "Chúng tôi không muốn một sân khấu đơn thuần lấp lánh ánh đèn mà muốn tìm một không gian khắc họa rõ nét tinh thần Việt Nam. Và chúng tôi đã tìm thấy trái tim ấy tại Gia Lai", bà Oanh nói.

"Pleiku không chỉ là một thành phố, đó là Tây Nguyên Đại ngàn, nơi cội nguồn văn hóa và sức sống mãnh liệt của dân tộc được bảo tồn", bà Oanh nói thêm.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết lịch sử.

Đối tượng dự thi: Là các nữ doanh nhân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Độ tuổi từ 25 trở lên. Không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT trở lên, có đạo đức tốt. Sở hữu doanh nghiệp riêng, có quy mô. Đang là giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu uy tín. Được phép lưu hành và được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép theo quy định về luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật Việt Nam.

Kim Sáng