Lãnh đạo Gia Lai "chốt" 3 tiêu chí lọc nhà đầu tư khu, cụm công nghiệp
Không còn trải thảm đỏ đại trà, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định, sẽ sàng lọc nghiêm ngặt các nhà đầu tư vào khu, cụm công nghiệp. Ba tiêu chí then chốt được tỉnh “chốt” gồm: Năng lực tài chính, khả năng lấp đầy và chất lượng thu hút đầu tư. Những dự án không đạt yêu cầu sẽ bị xem xét thu hồi.
Nỗ lực nhiều nhưng chưa đủ
Theo Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh dự kiến có 99 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 5.400 ha. Hiện tại, Gia Lai đã thành lập 62 CCN, trong đó 46 cụm đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 82%. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã thành lập thêm 2 CCN, mở rộng 4 CCN và thu hút 10 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, vượt chỉ tiêu đề ra.
Tổng cộng, các CCN trên địa bàn đã thu hút 338 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 26.000 lao động, đóng góp khoảng 20% giá trị sản xuất công nghiệp và 35% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Đối với khu công nghiệp (KCN), Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 45 dự án đầu tư với tổng vốn 22.500 tỷ đồng trong năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, 4 KCN của tỉnh đã thu hút 19 dự án (đạt 42% kế hoạch) với tổng vốn đăng ký khoảng 28.000 tỷ đồng (vượt 133% kế hoạch), trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,1 tỷ USD.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, lãnh đạo tỉnh Gia Lai thẳng thắn nhìn nhận: hoạt động đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp vẫn còn không ít khó khăn.
Quyết liệt trong sàng lọc, hỗ trợ đầu tư
Trong đó, các vướng mắc lớn nhất nằm ở thủ tục chuyển đổi đất rừng, đất lúa, công tác trồng rừng thay thế và giải phóng mặt bằng – những vấn đề đang làm chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
Tại buổi làm việc với các nhà đầu tư mới đây, nhiều chủ đầu tư kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ về xúc tiến đầu tư, đặc biệt là tổ chức các hội nghị tại các thị trường nước ngoài để thu hút vốn FDI, đồng thời đơn giản hóa các quy trình hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, giấy phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư yên tâm phát triển dự án. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động hơn trong triển khai hạ tầng nội khu, đẩy mạnh thu hút dự án thứ cấp, đồng thời đảm bảo các tiêu chí môi trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh sẽ dành hơn 200.000 tỷ đồng trong 5 năm tới để phát triển hạ tầng, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong đó công nghiệp là một trong những mũi nhọn.
“Quan điểm của tỉnh là tất cả các dự án công nghiệp phải nằm trong khu, cụm công nghiệp để đảm bảo quản lý tập trung, hiệu quả và đạt yêu cầu về môi trường”, ông Tuấn khẳng định.
Hướng đến "hệ sinh thái công nghiệp" bền vững
Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ sàng lọc kỹ lưỡng nhà đầu tư, theo 3 tiêu chí then chốt gồm: năng lực tài chính, khả năng lấp đầy khu, cụm công nghiệp và chất lượng thu hút đầu tư. Những dự án không đạt yêu cầu sẽ bị xem xét thu hồi.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng được yêu cầu phải cam kết rõ tiến độ triển khai dự án. “Mỗi tháng phải có báo cáo tiến độ, quý nào cũng tổ chức họp với các KCN, CCN để tháo gỡ vướng mắc”, ông Tuấn nói.

Đối với các dự án cũ đang triển khai, tỉnh sẽ rà soát lại 5 tiêu chí về hạ tầng, hiệu quả đầu tư. Việc đánh giá lại toàn bộ sẽ được thực hiện trước cuối năm 2025. Những dự án không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xử lý, kể cả thu hồi.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết đang hướng đến xây dựng một "hệ sinh thái" công nghiệp hài hòa, nơi nhà đầu tư, địa phương và người dân cùng hưởng lợi.
Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, giải phóng mặt bằng đến đâu, cho phép nhà đầu tư làm hạ tầng đến đó – tránh chờ đợi dây chuyền.
“Tỉnh đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp. Mong muốn các nhà đầu tư sẽ có đủ tâm huyết, năng lực và tinh thần nghiêm túc để đầu tư hiệu quả, đồng hành lâu dài với tỉnh”, ông Tuấn nhấn mạnh.