Tòa án quân sự Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng
Ngày 10/10, tại Cơ sở 2 - Đoàn An điều dưỡng 17 (Quân khu 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), Tòa án quân sự (TAQS) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng TAQS năm 2025.
Hội nghị do Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS chủ trì.
Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Trần Ngọc Minh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.
Về phía TAND, có đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Chánh Văn phòng TANDTC; đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ.
Về phía TAQS, có đồng chí Đại tá Trần Giang Nam, Phó Chánh án TAQS Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Chánh án TAQS/QK và tương đương; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS; cùng các đồng chí Chánh tòa, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Văn phòng TAQS Trung ương; các đồng chí Chánh án TAQS khu vực…
.jpg)
Thi đua “Vì công lý” gắn với phong trào “Quyết thắng” trong Quân đội
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Thủ trưởng TAQS Trung ương và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC, các TAQS đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chủ đề hành động “Trách nhiệm - Kỷ cương - Chất lượng - Vì công lý”.
Phong trào thi đua năm 2025 được tổ chức toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các TAQS trong toàn quân.
Trong năm 2025, các TAQS đã thụ lý 309 vụ án với 936 bị cáo, tăng so với năm 2024; đã giải quyết 295 vụ (đạt 95,6%), đảm bảo 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Công tác giám đốc, kiểm tra án được triển khai thường xuyên, phát hiện và khắc phục kịp thời sai sót, thống nhất việc áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống.
Các TAQS đã tổ chức hơn 2.500 giờ tuyên truyền pháp luật, phát hành 188 thông báo xét xử, tổ chức 84 phiên tòa lưu động và 49 phiên tòa rút kinh nghiệm. Hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như thuyết trình, trình chiếu PowerPoint, phiên tòa giả định, video clip tuyên truyền, giúp nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu và viết tin, bài chuyên ngành được đẩy mạnh với 363 bài viết, nghiên cứu; nhiều đơn vị tổ chức hội thảo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm quân nhân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.
Năm 2025, toàn hệ thống không có trường hợp vi phạm kỷ luật hay pháp luật, duy trì nghiêm kỷ cương, nề nếp, thể hiện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần đoàn kết cao.

Khen thưởng công khai, minh bạch - Nhân rộng điển hình tiên tiến
Công tác khen thưởng được các TAQS thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời. Qua các phong trào thi đua, 15 tập thể và 45 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng ở các cấp.
Song song với thi đua chuyên môn, các TAQS còn tích cực hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Quỹ đồng đội”, “Quỹ phòng chống thiên tai”, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân gắn bó.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS nhấn mạnh:
“Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng", Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các TAQS còn tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt thi đua cao điểm trong năm do TANDTC và Bộ Quốc phòng phát động. Trong các phong trào đó, nhiệm vụ xuyên suốt "Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư" và phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" đã được thể hiện cụ thể vào từng nội dung hoạt động”.
Trung tướng Dương Văn Thăng khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng toàn hệ thống TAQS đã nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, đổi mới hình thức, nội dung thiết thực, tạo động lực cho mỗi Thẩm phán, Thư ký, cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ công lý.

Trung tướng Dương Văn Thăng nhấn mạnh: “Hội nghị tổng kết hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau đánh giá kết quả phong trào thi đua - khen thưởng năm qua một cách khách quan, toàn diện; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời thảo luận, đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua - khen thưởng trong toàn hệ thống TAQS, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2025 và các năm tiếp theo.”
Ngay sau phần thảo luận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS tiếp tục họp để xem xét, bỏ phiếu đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.
Phiên họp do Trung tướng Dương Văn Thăng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAQS, chủ trì, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng. Việc bình xét, bỏ phiếu được tiến hành nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự trân trọng đối với những đóng góp, nỗ lực của các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống TAQS.

Phương hướng năm 2026: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả
Bước sang năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - hệ thống TAQS xác định phương châm hành động “Đoàn kết Kỷ cương - Bản lĩnh - Sáng tạo - Hiệu quả”.
Các TAQS tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ tiêu thi đua, nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo 100% bản án có hiệu lực được thi hành đúng hạn; tăng cường hội thảo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phổ biến pháp luật; chú trọng bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.
Đồng thời, các TAQS sẽ chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 của TAQS Trung ương là dấu mốc quan trọng, khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn hệ thống TAQS.
Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành TAND, cán bộ, chiến sĩ TAQS nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vì mục tiêu “Vì công lý - Vì Quân đội - Vì Tổ quốc thân yêu”.
Danh sách các tập thể được đề nghị khen thưởng năm 2025
I. Cờ thi đua của Chánh án TANDTC:
TAQS Thủ đô Hà Nội
TAQS Quân khu 3
TAQS Khu vực Quân khu 3
TAQS Khu vực Thủ đô Hà Nội.
II. Bằng khen của Chánh án TANDTC:
Phòng NCTH/TAQSTW
Phòng GĐKT/TAQSTW
TAQS Quân khu 2
TAQS Khu vực Quân khu 4
TAQS Khu vực Quân khu 9
TAQS Khu vực 2 Quân khu 5
TAQS Khu vực Quân chủng HQ